1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

5 người ngạt khí độc trong hầm, 1 người tử vong

(Dân trí) - Ông Bùi Hữu Lợi, Bí thư Huyện ủy huyện Bát Xát, Lào Cai cho biết, sáng 11/8, trên địa bàn huyện đã xảy ra một vụ ngạt khí trong đường hầm khiến 1 công nhân tử vong và 4 người khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 11/8 tại công trường thi công công trình Thủy điện Chu Linh - Cốc San, thuộc thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, Lào Cai.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Hữu Lợi, Bí thư Huyện ủy Bát Xát, cho biết, vào thời điểm trên, có 4 công nhân cùng vào hầm thi công công trình nhà máy thủy điện, bất ngờ xảy ra sự cố khiến những công nhân này bị ngạt khí. Phát hiện ra sự việc, một công nhân người Trung Quốc ở bên ngoài đã chạy vào trong đường hầm để cứu mọi người nhưng khí độc đã khiến cả 5 người bị ngất.

Cửa hầm nơi xảy ra vụ ngạt khí
Cửa hầm nơi xảy ra vụ ngạt khí

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, lãnh đạo Công ty đã bố trí và huy động lực lượng để tiến hành các biện pháp ứng cứu và đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường. Lực lượng Công an huyện Bát Xát đã phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Lào Cai có mặt kịp thời để có phương án cứu chữa, sơ - cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân.

Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng anh Thào A Lùng (SN 1995), người Mông, trú tại xã Hầu Thào, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định nạn nhân bị ngạt khí.

Danh tính những nạn nhân còn lại được xác định là Sùng Minh Hải (SN 1968), trú huyện Sa Pa, Lào Cai; Chảo Láo Khé (SN 1995), trú xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, Lào Cai và Lý Láo Ú (SN 1995), trú xã Tả Phìn, huyện Sa Pa cùng một công dân Trung Quốc.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra tại vị trí đường hầm phụ số 3 có chiều dài khoảng 300m. Chủ đầu tư công trình là Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Lào Cai, có nhà thầu thi công là Công ty TNHH xây dựng và lắp đặt thủy điện Chiết Giang (Trung Quốc). Thời điểm xảy ra tai nạn, những công nhân này đều không mang bảo hộ lao động theo qui định khi làm việc trong hầm sâu.
 
(Ảnh: Ngọc Triển)

(Ảnh: Ngọc Triển)

Ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, cho biết, địa phương đã cử đoàn tới thăm các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai và đến tối cùng ngày, 3 nạn nhân cấp cứu đã bình phục sức khỏe, được phép trở về nhà dưỡng sức.

Vụ tai nạn được xác định là do ngộ độc khí mê tan. Đây được cho là vụ tai nạn lao động do ngạt khí mê tan đầu tiên ở địa bàn huyện Bát Xát, nơi có một số công trình xây dựng thủy điện phải thi công đường hầm dẫn nước dài hàng cây số trong lòng núi sâu.

Hiện nay cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nói trên, tuy nhiên thông tin ban đầu đưa ra là những người bị nạn kể trên đã hít thở phải khí mê tan là loại khí rất độc tích tụ trong các đường hầm sâu trong lòng đất.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Quốc Cường - Xuân Thái - Ngọc Triển