Bình Định:

5 ngư dân mất tích ở Hoàng Sa: Phát hiện áo phao, can nhựa

(Dân trí) - Hiện nay, 5 thuyền viên mất tích ở vùng biển Hoàng Sa vẫn chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, lực lượng cứu nạn đã phát hiện áo phao và một số can nhựa nổi trên biển.

Ngày 1/8, sau gần 4 ngày tàu BĐ 95613 TS cùng 5 ngư dân bị chìm tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa, đến nay lực lượng cứu hộ gồm Hải quân và tàu cá ngư dân tích cực tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích các nạn nhân.

Bà Thận (mẹ ruột thuyền trưởng Trần Quốc Toàn) nén nỗi đau khi trao đổi với chúng tôi
Bà Thận (mẹ ruột thuyền trưởng Trần Quốc Toàn) nén nỗi đau khi trao đổi với chúng tôi

Cùng ngày, Chuẩn Đô đốc Đỗ Quốc Việt, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết hiện nay, tàu 363 đã có mặt tại tọa độ được thông báo và đang triển khai các phương án quan sát, liên lạc, rà quét để tìm kiếm các ngư dân, nhưng vẫn chưa tìm thấy 5 thuyền viên mất tích.

Cũng theo Đô đốc Việt, bước đầu lực lượng cứu nạn đã phát hiện một số can nhựa trôi dạt trên vùng biển mà tàu BĐ 95613 TS bị chìm. Hiện lực lượng làm nhiệm vụ trên tàu 363 đang phối hợp tích cực với các tàu cá ngư dân khẩn trương tìm kiếm 5 ngư dân trên tàu cá bị chìm.

Trong khi đó, gia đình có ngư dân mất tích trên biển đang rất lo lắng, mất ăn mất ngủ, từng giây phút ngóng chờ tin tức từ lực lượng cứu nạn báo về.

Những ngày qua, nghe tin tàu cá cùng 5 ngư dân bị chìm trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, người dân ở thôn Cửu Lợi Đông, Cửu Lợi Tây, xã Tam Quan Nam (huyện Hoài Nhơn) đã đến động viên, chia sẻ buồn lo cùng các gia đình.


Ngôi nhà thuê của vợ chồng chị Nguyễn Bảo Kiều (vợ thuyền trưởng Trần Quốc Toàn) bên ngoài buôn kín rèm, bên trong rất đông người thân, bạn bè túc trực hỗ trợ tinh thần cho chị.

Ngôi nhà thuê của vợ chồng chị Nguyễn Bảo Kiều (vợ thuyền trưởng Trần Quốc Toàn) bên ngoài buôn kín rèm, bên trong rất đông người thân, bạn bè túc trực hỗ trợ tinh thần cho chị.

Bà Trần Thị Thận (55 tuổi, mẹ ruột thuyền trưởng Trần Quốc Toàn đang mất tích) nghẹn ngào nói: “Giờ ngư dân chúng tôi chỉ hi vọng, cầu mong một phép màu thôi. 5 ngư dân trên tàu chìm, đến nay đã ngày thứ 4 rồi mà vẫn chưa thấy tung tích, không biết sống chết sao. Từ hôm nghe tin chồng và 4 thuyền viên trên tàu bị chìm mất tích giữa biển, tinh thần vợ nó (chị Kiều vợ anh Toàn PV) hoảng loạn, lúc nhớ lúc quên. Lúc tỉnh nó chạy ra biển đòi đi tìm chồng, gia đình cho người cản lại”.

Ông Trần Minh Tân (bố của ngư dân Trần Minh Trang bị mất tích), cố nén thương đau: “Hôm qua, gia đình nghe điện đàm từ ngoài khơi thông báo, lực lượng cứu nạn phát hiện 4 áo phao và một số can nhựa nổi trên vùng biển cách tàu chìm khoảng 21 hải lý, nhưng không phát hiện tung tích 5 thuyền viên. Cả nhà giờ chỉ biết ngóng chờ tin. Hy vọng có một phép màu…”.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 29/7, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận được thông tin tàu cá BĐ 95613TS do ông Trần Quốc Toàn (32 tuổi, trú xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 5 thuyền viên gặp nạn khi đang khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa. Tàu BĐ 95613 TS bị phá nước tràn vào sau đó bị chìm tại tọa độ 16040’N- 11404’E (cách Đông đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa 115 hải lý).

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã kịp thời điều tàu 363 đang làm nhiệm vụ trên biển khẩn trương rời vị trí, cơ động đến tọa độ trên để tìm kiếm cứu nạn các ngư dân tàu cá BĐ 95613 TS.

Danh sách 5 thuyền viên trên tàu cá BĐ 95613 TS bị mất tích:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

1

Trần Quốc Toàn

1985

Thôn Cửu Lợi Đông, xã Tam Quan Nam

2

Trần Minh Trang

1986

Thôn Cửu Lợi Tây, xã Tam Quan Nam

3

Lê Quý

1970

Thôn Cửu Lợi Tây, xã Tam Quan Nam

4

Huỳnh Năm

1986

Thôn Cửu Lợi Bắc, xã Tam Quan Nam

5

Bùi Minh Khang

1990

Tỉnh Bình Thuận

Doãn Công