5 loại cây trồng trong nhà giúp gia chủ xua tan nắng hè nóng nực

Quang Anh

(Dân trí) - Căn nhà sẽ được xua tan nắng nóng phần nào nhờ những cây xanh dưới đây, chúng góp phần tạo ẩm để gia chủ dễ chịu hơn.

Cây sanh

Đây là một trong số ít những loại cây phát triển tốt trong nhà, sanh giúp giữ cho không khí mát mẻ và tăng độ ẩm, giảm bớt nắng nóng khi ở trong nhà. Bạn có thể trồng một cây sanh với thần cao, cành lá sum suê như tán rừng nhỏ và đặt các cây khác bên dưới hoặc xung quanh nó. Với cách tạo nhóm các cây trồng sẽ hình thành hệ sinh thái nhỏ nhằm cải thiện độ ẩm xung quanh.

5 loại cây trồng trong nhà giúp gia chủ xua tan nắng hè nóng nực - 1
Cây sanh có thể phát triển tốt trong nhà và đưa đến không khí mát mẻ.

Tuy nhiên, gia chủ nhớ thường xuyên tưới nước và đặt cây ở nơi có ánh sáng trung bình và loại cây này không thích nơi bóng râm.

Cây đa búp đỏ

5 loại cây trồng trong nhà giúp gia chủ xua tan nắng hè nóng nực - 2
Cây đa búp đỏ có thể giúp cải thiện độ ẩm.

Đây là loại cây giúp cải thiện độ ẩm trong phòng, làm mát cho căn nhà. Cây càng có nhiều tán và lá thì độ ẩm tỏa ra không khí càng nhiều. Loại cây này hấp thụ nước qua rễ sau đó thoát hơi nước qua các lỗ nằm ở mặt dưới lá. Khi trồng đa búp đỏ nên tưới chút nước nhỏ để đất ẩm, đặt cây ở nơi có ánh sáng vừa phải, nhưng tránh để ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Cây ngọc ngân

Đây là cây được cho có thể thanh lọc không khí, do đó nó cũng có tốc độ thoát hơi nước cao giúp làm ẩm không khí.

5 loại cây trồng trong nhà giúp gia chủ xua tan nắng hè nóng nực - 3
Cây ngọc ngân không cần nhiều nước và cần ít ánh sáng.

Cây có tán lá đẹp, nhưng ưu điểm nhất là cần ít nước và ít ánh sáng. Vì vậy, bạn có thể chọn cây ngọc ngân để đặt trong nhà.

Cây cọ

Các loại cọ có lá xanh như cọ Lady, cọ Areca hay cọ đuôi cá đều có các lỗ khí nhỏ giúp hấp thụ CO2 và giải phóng oxy. Bề mặt lá càng lớn thì càng tạo ra nhiều oxy. Cây cọ không chỉ đẹp mà còn tạo ra kiêu rừng nhiệt đới trong nhà.

5 loại cây trồng trong nhà giúp gia chủ xua tan nắng hè nóng nực - 4
Cây cọ tạo được cảnh quan đẹp cho căn nhà.

Cho nên, trồng cọ chính là cách hoàn hảo mang đến cho gia đình bạn cảm giác như rừng nhiệt đới trong những ngày hè nóng nực. Khi trồng cọ, phun sương hàng tuần sẽ giúp chúng phát triển tốt, cải thiện độ ẩm trong nhà.

Cây lưỡi hổ

Cũng giống như nha đam, cây lưỡi hổ có hàm lượng nước cao nên sẽ thoát hơi nước làm mát không khí. Cây này cũng cung cấp oxy, giúp gia chủ mát mẻ vào những ngày hè nóng nực. Lưỡi hổ còn được biết đến có thể loại bỏ các chất độc trong không khí như benzen và formaldehyde.

5 loại cây trồng trong nhà giúp gia chủ xua tan nắng hè nóng nực - 5
Bạn có thể đặt cây lưỡi hổ ở nơi có ánh sáng mặt trời chiếu, đặt ở cửa sổ ngăn ánh nắng chiếu vào phòng và nó còn làm mát cho phòng của bạn.