Quảng Ninh, Lâm Đồng:

5 học sinh tử vong do đuối nước

(Dân trí) - 5 cháu nhỏ rủ nhau đi tắm tại một con sông Hà Cối - Quảng Ninh, không may 3 cháu bị đuối nước dẫn đến tử vong. Tại Lâm Đồng, 8 cháu bé bị lật thuyền trên hồ thủy lợi, trong đó 2 cháu bị chìm và mất tích...

Khúc sông xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong (ảnh CTV)
Khúc sông xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong (ảnh CTV)

Tin từ UBND thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) tối nay (29/7) cho biết, một vụ đuối nước thương tâm cướp đi sinh mạng của 3 cháu nhỏ vừa xảy ra vào chiều cùng ngày tại sông Hà Cối (đoạn chảy qua khu phố Nguyễn Du, thị trấn Quảng Hà).

Cụ thể, vào khoảng 14h chiều ngày (29/7), 5 cháu nhỏ cùng trú tại huyện Hải Hà rủ nhau đi tắm tại khúc sông trên. Trong khi đang tắm, bất ngờ 3 cháu trong nhóm có biểu hiện bị đuối nước, chới với giữa dòng. Thấy vậy, 2 cháu còn lại hoảng sợ vội bơi vào bờ, chạy về báo cho người lớn biết.

Ngay khi nhận được tin báo, cán bộ thị trấn cùng nhiều người dân đã đến hiện trường. Tuy nhiên, dù đã thực hiện các biện pháp sơ cứu nhưng cả 3 cháu đều đã tử vong từ trước khi được đưa lên bờ. Nạn nhân gồm các cháu: Phạm Trang Nguyên (SN 2008 ), Phạm Minh Toàn (SN 2009) đều trú tại khu phố Yết Kiêu, thị trấn Quảng Hà và cháu Đinh Khắc Tân (SN 2009), trú tại thôn 6, xã Quảng Chính, cùng huyện Hải Hà.

Lãnh đạo Huyện Hải Hà đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình mỗi cháu tử vong 6 triệu đồng; thị trấn Quảng Hà hỗ trợ gia đình mỗi cháu tử vong 2 triệu đồng.

Một trẻ nhỏ bị đuối nước đang được các bác sĩ tại bệnh viện Sản Nhi cứu chữa.
Một trẻ nhỏ bị đuối nước đang được các bác sĩ tại bệnh viện Sản Nhi cứu chữa.

Liên quan đến tình trạng trẻ nhỏ bị đuối nước, chỉ riêng bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh từ đầu mùa hè tới nay đã tiếp nhận và cứu chữa tới 5 trẻ nhỏ. Điều này cho thấy gia đình, các bậc cha mẹ cần phải quan tâm, giám sát con em mình chặt chẽ hơn và quan trọng cần phải dạy trẻ kỹ năng bơi lội để phòng chống đuối nước.

Chiều tối ngày 29/7, lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, đã vớt được thi thể 2 nạn nhân bị đuối nước tại một hồ thủy lợi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 29/7, một nhóm học sinh gồm 8 em học tại một trường phổ thông trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, cùng rủ nhau ra hồ thuỷ lợi Quốc Oai, xã Quốc Oai (huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) chơi.

Tại đây, các em thấy có một chiếc thuyền của người dân dùng để đánh bắt đang để cạnh bờ hồ bèn leo lên thuyền để chèo ra lòng hồ chơi. Khi chiếc thuyền ra cách bờ khoảng 10m thì bất ngờ bị lật úp khiến cả nhóm học sinh rơi xuống hồ.

Ngay sau đó, 6 em học sinh đã may mắn bơi được vào bờ, còn 2 em là Nguyễn Cao Kỳ và Nông Hồng Tú (cùng 17 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 4C, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) bị chìm và mất tích.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Lâm Đồng đã huy động phương tiện và lực lượng để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể 2 nạn nhân xấu số.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Mới đây nhất là vụ lật thuyền trên sông K’rông Nô (đoạn qua huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) khiến 5 người mất tích. Trước đó, rất nhiều vụ chết đuối làm nhiều người thiệt mạng, đa số nạn nhân đều lứa tuổi học sinh.

An Nhiên - Ngọc Hà