1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

48 cây pơ mu "khủng" bị đốn hạ, kéo ra khỏi rừng bằng xe trâu

(Dân trí) - 48 cây gỗ quý pơ mu đã bị các đối tượng lâm tặc đốn hạ, đưa ra khỏi rừng bằng cách xẻ khúc rồi gùi hoặc cho trâu kéo lê trên đường mòn tự mở.

Chiều 17/10, ông Đinh Văn Long - Phó chủ tịch UBND huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ vụ phá rừng quy mô lớn tại khoảnh 3 tiểu khu 1219, lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông quản lý (thuộc xã Yang Mao, huyện Krông Bông) quản lý.

Hiện trường vụ chặt hạ hàng chục cây pơ mu quý (ảnh Chi cục Kiểm lâm cung cấp)
Hiện trường vụ chặt hạ hàng chục cây pơ mu quý (ảnh Chi cục Kiểm lâm cung cấp)

Theo ông Long, UBND huyện cũng yêu cầu đơn vị chủ rừng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng.

Báo cáo từ đơn vị chủ rừng cho biết, nguyên nhân vụ phá rừng là do công tác tuần tra, kiểm soát chưa được thực hiện tốt.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, vụ việc xảy ra vào tháng 9/2018, Chi cục đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã kiểm tra hiện trường vụ khai thác gỗ trái pháp luật tại tiểu khu 1219. Qua đó, phát hiện 48 cây gỗ Pơ mu (gỗ quý, nhóm IIA) bị đốn hạ; trong đó 21 cây đã bị lấy đi phần thân khỏi hiện trường chỉ còn lại gốc và ngọn, 27 cây còn lại bị cắt hạ 8 cây còn nguyên, 19 cây bị lấy đi một phần thân.

Cơ quan chức năng kiểm đếm số gỗ còn sót lại hiện trường (ảnh Chi cục Kiểm lâm cung cấp)
Cơ quan chức năng kiểm đếm số gỗ còn sót lại hiện trường (ảnh Chi cục Kiểm lâm cung cấp)

Các cây gỗ bị cắt bằng cưa xăng. Hiện trường vụ phá rừng còn rất mới, nhiều gốc cây mới được đốn hạ, mủ còn chảy ra tại các vết cắt, cành lá còn xanh tươi. Tổng khối lượng gỗ đo đếm được khoảng 20m3.

Các đối tượng đã chặt hạ nhiều cây rừng để mở một con đường mòn và nhiều đường xương cá để vận chuyển lâm sản ra khỏi rừng bằng gùi hoặc sử dụng trâu kéo.

Trước vấn nạn phá rừng, Chi cục Kiểm lâm đề nghị Sở NN&PTNT xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện Krông Bông và yêu cầu Hạt kiểm lâm huyện Krông Bông phối hợp chủ rừng và cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc. Đồng thời, yêu cầu Sở Nội vụ kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với Ban giám đốc và cá nhân của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông do để xảy ra việc phá rừng.

Thúy Diễm