An Giang:

4 người Việt sang Campuchia bắt cá, 2 người bị bắn, 1 người bị bắt

(Dân trí) - Sáng 16/7, Thượng tá Hoàng Văn Nam - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang - cho hay, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được đối tượng đã bắn chết 1 người và làm bị thương 1 người dân Việt Nam sang Campuchia đánh bắt thủy sản.

Theo lời khai ban đầu của anh Lê Hoàng Đạt (sinh năm 1986, ngụ phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, An Giang) với cơ quan chức năng, khoảng 19 giờ ngày 14/7, anh Đạt cùng 3 người khác gồm anh Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 1988), anh Phan Văn Lợi (sinh năm 1987) và anh Lê Ngọc Nhà (sinh năm 1984), cùng ngụ tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Cả nhóm đi trên 4 chiếc vỏ lãi (loại xuồng nhỏ) sang xã Chay Chok, huyện Prey Cholasar, tỉnh Tà Keo, Campuchia để đánh bắt cá.

Trong lúc 4 người này đang bắt cá tại khu vực cách biên giới về phía Campuchia khoảng 2,5km thì phát hiện có 1 vỏ lãi chở 6 người mặc quần áo rằn ri, có mang theo vũ khí (chưa biết là lực lượng nào) chạy đến và chặn bắt các vỏ lãi của 4 người trên.

Cơ quan chức năng hai bên đang tích cực phối hợp để điều tra làm rõ các đối tượng bắn chết 1 người dân Việt Nam khi sang lãnh địa Campuchia bắt cá. (ảnh minh họa)
Cơ quan chức năng hai bên đang tích cực phối hợp để điều tra làm rõ các đối tượng bắn chết 1 người dân Việt Nam khi sang lãnh địa Campuchia bắt cá. (ảnh minh họa)

Khi đang xảy ra tranh cãi thì lực lượng của Campuchia dùng súng bắn thẳng vào người anh Lợi làm anh Lợi rớt xuống kênh. Cùng lúc đó anh Đạt nhìn thấy anh Nhà bị 2 người đàn ông dùng cây gỗ đánh vào đầu rồi đưa 2 chiếc vỏ lãi của anh Nhà đi.

Lúc này, anh Nhà nhảy xuống kênh thì được anh Nguyễn Thanh Liêm kéo lên và định chạy về Việt Nam thì bị lực lượng Campuchia bắn trúng. Anh Liêm rớt xuống kênh nhưng anh Đạt nhìn thấy anh Liêm bơi được vào bờ.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh Đạt đã dùng vỏ lãi chở anh Lợi về Việt Nam rồi kêu người cùng sang Campuchia để tìm anh Liêm thì phát hiện anh này đã chết bên bờ kênh.

Thượng tá Hoàng Văn Nam cho biết thêm, sau khi Công an tỉnh An Giang khám nghiệm tử thi, xác định anh Nguyễn Thanh Liêm bị trúng 3 phát đạn vào bụng, đùi và cẳng chân. Anh Lê Ngọc Nhà hiện đã bị bắt còn anh Phan Văn Lợi bị trúng 4 phát đạn, được chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để điều trị.

Vụ việc nghiêm trọng này đang được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang và Công an tỉnh An Giang khẩn trương phối hợp với Đồn Cảnh sát bảo vệ Biên giới Campuchia điều tra để làm rõ sự việc.

Đức Thắng – Nguyễn Hành