Cà Mau:

4 ngày không dập nổi đám cháy dưới lớp than bùn

(Dân trí) - Mặc dù liên tiếp có mưa và cơ quan chức năng nỗ lực chữa cháy, song suốt 4 ngày qua, đám cháy âm ỉ dưới lớp than bùn ở xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau vẫn chưa được dập tắt.

Ngày 13/6, ông Lê Văn Hải- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau- xác nhận sự việc trên và cho biết, hiện chỉ có cách cắt băng, khoanh vùng, ngăn không cho cháy lan ra diện rộng, chờ mưa ngập xuống mới dập tắt được lửa.

Dù đã nỗ lực dập lửa suốt 4 ngày qua nhưng chưa thể xử lý đám cháy ở dưới lớp than bùn dày cả mét.
Dù đã nỗ lực dập lửa suốt 4 ngày qua nhưng chưa thể xử lý đám cháy ở dưới lớp than bùn dày cả mét.

Ông Nguyễn Văn Khánh (Trưởng Ban Nhân dân ấp 17, xã Khánh An) cho biết, 4 ngày trước lửa bắt đầu xuất hiện và cháy sâu dưới lớp than bùn dày cả mét ở khu vực Xóm Rẫy. Khu vực cháy có hoa màu, dây thuốc cá và cây keo lai.

Được biết, khu vực cháy nói trên thuộc khu đất cấp cho 52 hộ dân ở xã Khánh An, mỗi hộ 1,5 ha để trồng rừng và hoa màu.

Cũng theo người dân địa phương, đám cháy xuất phát từ việc một người dân đốt cỏ, dọn rẫy vào ngày 9/6. Vụ cháy đã không kiểm soát được nên dẫn đến cháy âm ỉ suốt nhiều ngày qua. Đến thời điểm hiện tại, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Tuấn Thanh