Hải Dương:

4 học sinh ném đá vào ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(Dân trí) - Sáng nay 18/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Bùi Huy Đạt, Phó trưởng Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho hay, Công an huyện đã xác định được tên tuổi của 4 học sinh ném đá vào ô tô trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

o-to-lien-tiep-bi-nem-da-tren-cao-toc-ha-noi-hai-phong-1463541881712

Xe ô tô bị ném đá trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào tối 13/5.

Theo Thiếu tá Đạt, tường trình tại cơ quan công an, 4 học sinh này thừa nhận trong khi chơi đùa, các em rủ nhau lên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và thi nhau ném đá vào xe ô tô đang lưu thông trên đường, khiến 5 xe ô tô bị vỡ kính, xước sơn, đe dọa mất an toàn giao thông.

4 học sinh bị cáo buộc liên quan đến các vụ ném đá vào xe ô tô trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gồm: Vũ Đức P., Huỳnh Văn T., Đỗ Anh T., Nguyễn Văn H., ở độ tuổi từ 14-16, cùng trú huyện Bình Giang.

Theo lãnh đạo Công an huyện Bình Giang, tại cơ quan công an, các học sinh này đều thừa nhận tối 13/5 đã rủ nhau ném đá vào ô tô chạy trên cao tốc.

Thiếu tá Đạt cho biết, Công an huyện Bình Giang đã trao đổi với gia đình, nhà trường về các học sinh vi phạm và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trước đó, đêm 13/5, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua huyện Bình Giang (Hải Dương) xảy ra 5 vụ ném đá vào ô tô đang tham gia giao thông. Nhận được thông tin trình báo của các tài xế, Công an huyện Bình Giang đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

Tuấn Hợp