TPHCM:

4 án tử hình, 3 chung thân cho băng cướp khét tiếng

(Dân trí) - Kết thành nhóm rồi rủ nhau mua sắm vũ khí nhằm mục đích cướp của, giết người… băng nhóm gồm hơn 20 tên của “đại ca” Hoà từng một thời gây ra những vụ án kinh hoàng giữa đất Sài thành vừa lĩnh án chiều nay 27/4.

4 án tử hình, 3 chung thân cho băng cướp khét tiếng - 1
Băng nhóm từng đại náo Sài thành trước vành móng ngựa.

Chiều ngày 27/4, sau 3 ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên mức án dành cho các thành viên trong nhóm giang hồ khét tiếng đất Sài thành do “đại ca” Huỳnh Văn Hòa (tức Lâm, 40 tuổi) cầm đầu.

Hầu toà cùng với Hoà là 20 đàn em gồm: Trần Hải Trung (tức Trung Móp, 31 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (tức Tư Nên, 49 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (tức Phước Lùn, 39 tuổi), Trần Minh Phương (tức Tư Bụng, 41 tuổi), Nguyễn Văn Hải (tức Minh Beo, 41 tuổi), Lâm Văn Tuấn (tức Mô, 36 tuổi), Huỳnh Văn Sang,  Đào Vĩnh Huỳnh Đông, Dương Thanh Tân, Lâm Ngọc Thuận, Lê Minh Tân, Trần Ngọc Long, Nguyễn Cẩm Hiền, Đặng Văn Mạnh, Lê Đình Tám, Nguyễn Thanh Tùng, Lưu Ngọc Tâm, Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hoàng Long.

HĐXX đã tuyên phạt “đại ca” Huỳnh Văn Hòa mức án tử hình về tội hàng loạt tội danh: “Giết người”, “Cướp tài sản”; “Cướp giật tài sản”; “Trộm cắp tài sản”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung “đại ca” Hòa phải chấp hành là mức án tử hình.

Cùng lãnh mức án tử hình còn có ba đàn em của y là: Trần Hải Trung và Nguyễn Văn Tuấn, Trần Minh Phương.

Ba bị cáo lãnh mức án tù chung thân gồm: Nguyễn Văn Hải, Lâm Văn Tuấn và Nguyễn Văn Hoàng. 11 đối tượng còn lại bị tuyên từ 5 năm tù đến 30 năm tù, 1 bị cáo được tuyên bằng với thời hạn tạm giam và bị cáo Huỳnh Ngọc Thanh (vợ của Tư Nên) lãnh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 6/2004 đến cuối tháng 1/2006, Huỳnh Văn Hòa và đồng bọn đã sử dụng súng K54 tổ chức thực hiện 11 vụ Giết người, Cướp tài sản… gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Điển hình là vụ đêm 5/9/2005, Hòa và Tư Nên sử dụng xe Wave biển số giả đi vào khu vực trung tâm thành phố tìm những người đi xe tay ga loại Dylan để cướp.

Khi lưu thông đến trước cổng bệnh viện 7A Nguyễn Trãi, P. 8, Q. 5, chúng phát hiện anh Đoàn Hùng Cường điều khiển xe Dylan đang dừng bên lề đường để nghe điện thoại.

Ngay lập tức, hai tên cướp dừng xe, tên Hòa dùng súng K54 chỉa vào ngực anh Cường yêu cầu xuống xe, bị anh Cường phản ứng thì hung thủ lạnh lùng bóp cò bắn một phát súng trúng vào ngực của  nạn nhân gục xuống chết ngay tại chỗ; còn hai tên cướp xe Dylan của anh Cường tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đặc biệt  là vụ trộm xe Camry 3.0, xe gắn máy hiệu @ xảy ra đêm 12 rạng ngày 13/11/2005, tại nhà số L52 Tô Ký,  phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

Cụ thể, sau khi bàn bạc, chúng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người như cảnh giới công an, người đột nhập vào trong… các tên Tân, Trung Móp, Mạnh và Duy đến trước ngôi nhà trên, dùng con đội để đội cửa và kiềm cộng lực phá, cắt khóa cửa nhà. Khi đột nhập được vào trong, tên Duy lấy xe @, còn Trung, Tân vào lái xe Camry 3.0 chạy về điểm hẹn trên đường Nguyễn Trọng Tuyển.

Tại đây, Duy bán xe ô tô Toyota cho một thanh niên (không xác định) là bạn của Duy, với giá 9.000 USD, còn xe @ Trung (Móp) mang đi bán cho tên Hưng (chưa xác định được lai lịch), với giá 600 USD để lấy tiền chia nhau…

Công Quang - Thu Hà