382 triệu USD cho giao thông đô thị Hà Nội

Theo dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội giai đoạn 2, từ nay đến năm 2010, thành phố sẽ tập trung xây dựng 2 tuyến xe buýt nhanh đi từ Văn Điển và Hà Đông vào trung tâm và hạ tầng tuyến vành đai 2...

Ban quản lý dự án giao thông đô thị, Sở Giao thông công chính Hà Nội cho biết, dự án gồm 3 phần: Phát triển phương tiện giao thông công cộng bao gồm hệ thống xe buýt nhanh trị giá 80 triệu USD; Xây dựng hạ tầng gồm cải tạo mở rộng vành đai 2 dài 6 km từ cầu Nghĩa Tân về Bưởi và tuyến Hoàng Quốc Việt về Nam Thăng Long dài 3,3 km, cải tạo nút giao thông Bưởi và nút Cầu Giấy, với tổng đầu tư 100 triệu USD.

Ngoài ra, dự án dành 16,8 triệu USD để tăng cường năng lực cho các đơn vị quản lý giao thông, khảo sát chất lượng không khí, cải tạo hệ thống đèn tín hiệu để tương thích với xe buýt nhanh.

Thành phố Hà Nội cũng đầu tư 140 triệu USD xây dựng 2 khu nhà tái định cư để di dân mở đường vành đai 2.

Theo ông Đỗ Đức Huân, Giám đốc Ban quản lý dự án, mục tiêu của dự án là dần chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang công cộng.

Tổng vốn đầu tư toàn dự án là 382 triệu USD, trong đó một nửa vốn vay từ Ngân hàng thế giới, triển khai trong 5 năm tới.

Theo Đoàn Loan
Vnexpress