Quảng Ngãi:

38 ngư dân “mắc kẹt” trên biển, chưa thể cứu hộ vì thời tiết xấu

(Dân trí) - Hai tàu cá của ngư dân bị hỏng máy, trôi dạt tự do trên biển trong khu vực đang có sóng to, gió lớn đã hơn một ngày nhưng việc tiếp cận và cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn.

Hai tàu cá gặp nạn mang BKS QNg 95159-TS do ông Hồ Đông Vấn (ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng và QNg 94814-TS của ông Mai Nga (ngụ xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ).

 

Trước đó, khoảng 16h00 ngày 16/2, tàu cá QNg 95159-TS đang hành nghề câu mực khơi thì bị hỏng máy và trôi dạt tự do trên biển; trên tàu có 26 ngư dân. Đến khoảng 16h00 ngày hôm sau (17/2), qua thông tin liên lạc xác định vị trí tàu QNg 95159-TS ở cách đảo Lý Sơn khoảng 65 hải lý, tần số liên lạc là 7903KHz.

 

Cùng tình cảnh bị chết máy, khoảng 8h00 ngày 17/2, tàu cá QNg 94814-TS đang hành nghề lưới kéo với 12 lao động trên tàu cũng bị hỏng máy và trôi dạt tự do trên biển.

 

Nhận tin báo hai tàu cá gặp nạn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Bình Sơn và Đức Phổ tìm phương án cứu hộ; bên cạnh đó thông báo cho các tàu cá đang hoạt động gần vị trí hai tàu cá gặp nạn cứu hộ kịp thời.

 

Đến thời điểm sáng nay (18/2), do sóng to gió lớn nên chưa có tàu cá nào đến hỗ trợ hai tàu cá gặp nạn. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cũng không đủ năng lực cứu hộ.

 

Trước tình thế cấp bách, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các trung tâm có năng lực phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II, III giúp đỡ, cứu hộ kịp thời 38 lao động đang lênh đênh trên biển.

 

Người thân của 38 ngư dân hiện như ngồi trên đống lửa, ngóng ra biển chờ một tín hiệu vui.

 

Hồng Long