Nghệ An:

37 ngư dân trên 2 tàu cá hỏng máy được cứu an toàn

(Dân trí) - Chỉ trong một thời gian ngắn, hai chiếc tàu đánh cá của ngư dân Nghệ An bị hỏng máy và trôi lênh đênh trên biển đã được lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời.

Chiều ngày 29/5, Đồn Biên Phòng Quỳnh Thuận phối hợp với Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 tiến hành bàn giao 19 thuyền viên và tàu cá mang số hiệu NA 95688TS. (Ảnh: T.N)
Chiều ngày 29/5, Đồn Biên Phòng Quỳnh Thuận phối hợp với Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 tiến hành bàn giao 19 thuyền viên và tàu cá mang số hiệu NA 95688TS. (Ảnh: T.N)

Chiều ngày 29/5, Đồn Biên Phòng Quỳnh Thuận phối hợp với Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 tiến hành bàn giao 19 thuyền viên và tàu cá mang số hiệu NA 95688TS của ngư dân Bùi Ngọc Kiên (ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị hỏng máy trôi dạt trên biển.

Cơ quan chức năng cho biết, vào lúc 18h20 ngày 28/5/2017, tàu anh Kiên mang số hiệu NA 95688TS cùng các thuyền viên đang đánh bắt cá trên biển ở vị trí 180 58N, 1070 25 thì bất ngờ bị hỏng máy và trôi dạt trên biển.

Ngay lập tức, anh Kiên đã phát tín hiệu cấp cứu. Không lâu sau đó, tàu Cảnh sát biển (CSB) 2006 nhận được lệnh từ Sở chỉ huy Bộ tư lệnh vùng CS biển 1 ứng cứu tàu cá anh Kiên.

Đến khoảng 00h30 ngày 29/5/2017, tàu CSB 2006 đã tìm được vị trí tàu cá anh Kiên gặp nạn ở vị trí 180 59N, 1070 2 E. Lúc này trên tàu anh Kiên có 19 thuyền viên, sức khỏe ổn định.

Cùng ngày, tàu CSB 2006 đã lai dắt về cảng Lạch Quèn an toàn, đồng thời bàn giao 19 ngư dân cho chính quyền địa phương và người thân.

Ngày 21/5, tàu cá mang số hiệu NA - 97859 TS do anh Nguyễn Bá Thảo, trú tại thôn Phú Liên, xã Quỳnh Long làm thuyền trưởng cùng với 18 thuyền viên khi đang đánh bắt cá trên biển thì bị chết máy đã được ngư dân đi cùng lai dắt vào bờ an toàn sau hai ngày. (Ảnh: N.T)
Ngày 21/5, tàu cá mang số hiệu NA - 97859 TS do anh Nguyễn Bá Thảo, trú tại thôn Phú Liên, xã Quỳnh Long làm thuyền trưởng cùng với 18 thuyền viên khi đang đánh bắt cá trên biển thì bị chết máy đã được ngư dân đi cùng lai dắt vào bờ an toàn sau hai ngày. (Ảnh: N.T)

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 21/5, tàu cá mang số hiệu NA - 97859 TS do anh Nguyễn Bá Thảo, trú tại xã Quỳnh Long làm thuyền trưởng cùng với 18 thuyền viên khi đang đánh bắt trên biển ở vĩ tuyến 19, cách đất liền khoảng 125 hải lý thì bất ngờ máy tàu hư hỏng nặng không thể khắc phục, buộc tàu phải thả trôi trên biển.

Ngay sau đó, thuyền trưởng Nguyễn Bá Thảo đã điện đàm cho các tàu bạn đánh cá gần khu vực đến ứng cứu. Nhận được tin báo, chiếc tàu mang số hiệu NA - 90986 TS do anh Nguyễn Văn Dũng (trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) làm tàu trưởng và tàu mang số hiệu NA - 98898 TS do anh Nguyễn Văn Sỹ (ở phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai) làm thuyền trưởng đã nhanh chóng có mặt tại khu vực tàu bị chết máy để cứu giúp.

Sau hai ngày lai dắt trên biển, rạng sáng 23/5, tàu gặp nạn đã được lai dắt vào cập cảng Lạch Quèn an toàn.

Nguyễn Duy