1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

30 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 3

(Dân trí) - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, ngày nghỉ lễ thứ 3, toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 30 chết, 29 người bị thương, trong số này có 1 vụ TNGT đường sắt làm 1 người thiệt mạng.

30 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 3


Đáng chú ý là vụ TNGT tại Quảng Trị xảy ra lúc 20h ngày 30/8, trên quốc lộ 9, đoạn qua xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông (Quảng Trị), xe ô tô khách mang BKS 74B-002.56 đã đâm trực diện xe máy BKS 74K1-024.74 làm 3 người tử vong tại chỗ.

Vào lúc 16h20 ngày 31/8, trên quốc lộ 46, đoạn qua xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn (Nghệ An), xảy ra vụ TNGT giữa 2 xe máy BKS 37B1-075.95 và 37K9-8091, làm 2 người bị thương nặng.

Trong ngày nghỉ lễ thứ 3, các lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 4.622 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 1 tỷ 933,5 triệu đồng; tạm giữ 12 xe ô tô, 1128 xe mô tô.

Tại TPHCM, bắt đầu từ 1/9, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, Công an TPHCM bố trí 100% lực lượng để tăng cường tuần tra tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, các khi vực bến xe, ga tàu, kịp thời điều tiết, hạn chế tình trạng ún tắc để đảm bảo tình hình trật tự, an toàn giao thông trong thời gian nghỉ lễ.

Từ 18h ngày 2/9, công an TPHCM thực hiện việc phong tỏa khu vực giao lộ Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo, cấm xe lưu thông vào đường Trần Hưng Đạo, hướng vòng xoay Quách Thị Trang. Từ 19h, cấm xe ô tô lưu thông vào đường Nguyễn Tất Thành hướng ra Tôn Đức Thắng và cấm tất cả các phương tiện lưu thông hướng về Tôn Đức Thắng cho đến khi kết thúc bắn pháo hoa tại đầu đường Hầm vượt sông Sài Gòn.
 
Từ 20h30 ngày 2/9, cấm xe moto và xe gắn máy 02 bánh lưu thông vào đường hầm vượt sông Sài Gòn. Đồng thời bắt đầu kiểm tra hành chính vào ban đêm từ 23h trở đi.

Hà Nội, ngày thứ 2 phân luồng xe ở Cầu Giấy- xử phạt trường hợp đầu tiên đi vào đường cấm. Trong đó, xe ô tô mang BKS 29A-196.45 di chuyển theo hướng bùng binh Cầu Giấy- cầu vượt Mai Dịch đã không nghe theo hiệu lệnh hướng dẫn lái xe rẽ theo hướng đi Chùa Hà- Trần Đăng Ninh- Nguyễn Phong Sắc mà vẫn ngang nhiên lái xe thẳng vào đường cấm. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng kiểm, đăng kí, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Không những vậy, lái xe còn khóa cửa và bỏ đi khỏi hiện trường.

Để tránh ảnh hưởng thi công, Sở Giao thông Hà Nội đưa ra phương án phân luồng xe như sau: xe đi chiều Mai Dịch - Cầu Giấy và ngược lại di chuyển theo hướng Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Duy Tân - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc- Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - đê Bưởi; Xe đi chiều Cầu Giấy - Phạm Hùng thì theo hướng Cầu Giấy - Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Duy Tân - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng.

Tại Hải Phòng, để kịp giao hàng cho đối tác trước khi cơ quan chức năng nghỉ lễ 2/9, hàng trăm doanh nghiệp chen nhau làm thủ tục thông hải quan khiến giao thông trên đường 356 và Nguyễn Bỉnh Khiêm làm tắc nghẽn kéo dài suốt đêm 29 và cả ngày 30/8.

C.N.Q