1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

30 công an đóng vai đi vận động bầu cử, "quây" hơn 200 phu vàng

(Dân trí) - Để đẩy đuổi hàng trăm phu vàng đang khai thác trái phép trong rừng sâu, lực lượng công an phải bí mật tiếp cận tận nơi và đóng vai người đi vận động bầu cử… Kết quả, hơn 200 phu vàng đã bị trục xuất ra khỏi khu vực.

Ngày 31/5, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam – cho biết, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đang hoàn tất báo cáo để trình cấp trên xử lý các chủ bãi vàng khai thác trái phép mà đơn vị cùng các lực lượng khác đã truy quét tại khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh (thuộc thôn 49A, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang). Tại khu vực này, hàng chục bãi vàng trái phép đã tồn tại một thời gian dài nhưng không thể xử lý dứt điểm, tạo điểm nóng trên địa bàn.

Cuộc vây ráp bãi vàng của lực lượng chức năng
Cuộc vây ráp bãi vàng của lực lượng chức năng

Theo lực lượng Cảnh sát môi trường (PC 49 Công an tỉnh Quảng Nam), các bãi vàng đang hoạt động trong rừng sâu, địa hình hiểm trở… Muốn tiếp cận phải băng rừng, lội suối nhiều tiếng đồng hồ. Lực lượng cảnh sát phải hóa thân thành những cán bộ tuyên truyền bầu cử để tiếp cận các bãi vàng.

Trước khi mở đợt truy quét này, lực lượng công an đã cử các trinh sát tiến hành theo dõi, ước tính số lượng phu vàng đang có mặt tại đây...

Khi đã nắm được đầy đủ thông tin, sơ đồ vào bãi vàng, phương án tác chiến được triển khai nhưng hết sức bí mật, tuyệt đối không để lộ cho đến lúc đã áp sát bãi vàng.

Đúng 19h một ngày giữa tháng 5, nhận lệnh của cấp trên, 30 chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Từ TP Tam Kỳ, mất hơn 3 giờ để đến xã Tà Pơ, huyện Nam Giang. Từ đây, các trinh sát tiếp tục đi bộ vào khu vực có các bãi vàng của xã Đắk Pring mất vài giờ đồng hồ nữa.

Đốt các lán trại trái phép
Đốt các lán trại trái phép

Chưa hết, để tiếp cận bãi vàng, các trinh sát tiếp tục di chuyển bằng ghe vượt qua lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 rồi tiếp tục băng rừng tiến vào các bãi vàng. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và hết sức bí mật. Các trinh sát trong vai các cán bộ địa phương để vào hiện trường tuyên truyền công tác bầu cử sắp đến.

Đến rạng sáng ngày hôm sau, lúc này các đối tượng phu vàng vẫn còn đang ngủ trong các lán trại. Hiện trường bãi vàng là một thung lũng nhỏ hẹp nhưng có hàng chục các lán trại được che phủ bạt từ trên cao xuống chân đồi với hàng trăm người chen chúc. Theo đó là hàng chục hầm vàng ngang dọc dài hàng trăm mét đan xuyên nhau trong lòng núi. Ngổn ngang là rác thải sinh hoạt và hàng chục khối đất đá được đào xới lên ngay tại chỗ để phục vụ công việc đãi vàng.

Để không gây náo loạn ở khu vực và để đảm bảo an toàn, một nửa lực lượng công an tiến hành đến các lán trại tuyên truyền về công tác bầu cử, còn lại bí mật bao vây bên ngoài. Vừa tuyên tuyền công tác bầu cử, vận động các phu vàng thực hiện quyền công dân, các trinh sát khéo léo đề nghị các chủ bãi tập hợp các phu vàng để lên “danh sách cử tri đi bầu cử”.

Lực lượng công an lập biên bản chủ bãi vàng. (Ảnh CTV).
Lực lượng công an lập biên bản chủ bãi vàng. (Ảnh CTV).

Sau khi đã thiết lập được vòng vây, khống chế các bãi vàng, lực lượng cảnh sát mới xuất trình thẻ ngành để lập biên bản các đối tượng đào đãi vàng trái phép. Trong lúc các phu vàng xếp hàng thì các chiến sĩ ở vòng ngoài ập vào khống chế toàn bộ hơn 200 phu vàng và chủ bãi. Bị bất ngờ, các phu vàng không trở tay kịp. Đến trưa cùng ngày, công việc kiểm tra, xử lý kết thúc.

Kết quả, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản với 13 chủ bãi vàng (tất cả đều trú Quảng Nam). Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đều khai thác vàng trái phép thời gian qua tại bãi Thành Mỹ 1 (thuộc thôn 49A, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang).

Tổ công tác đã phá hủy 22 lán trại, hàng quán trong khu vực, 18 máy nổ, 7 máy phát điện, 18 máy hơi, hàng chục hầm lò, khoảng hơn 1.000 mét ống nước và các vật dụng có liên quan khác. Hơn 200 vàng tặc bị đẩy đuổi, bàn giao chính quyền địa phương quản lý.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng cho hay, đây là việc làm thường xuyên, thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chính phủ và Chỉ thị UBND tỉnh trong vấn đề truy quét, lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực khoáng sản; trên tinh thần đó, lực lượng công an tỉnh cũng đã tổ chức nhiều đợt truy quét và cũng thu được nhiều kết quả.

Công Bính