1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

3 tên côn đồ chém dã man tổ bảo vệ khu nhiệt điện Vũng Áng

(Dân trí) - Tan ca làm việc, tổ bảo vệ gồm 5 người thuộc Công ty Bình An (được Ban điều hành dự án khu nhiệt điện Vũng Áng, Hà Tĩnh - Công ty Lilama thuê) ra quán trước cổng uống nước thì bị 3 thanh niên làng đến gây sự rồi rượt đuổi và chém dã man.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13/7, trong khi các anh Lê Thanh Hiếu (SN 1985), Nguyễn Đức Hiếu (SN 1993), Nguyễn Văn Hưng, Trần Văn Hiếu và Nguyễn Như Lộc (SN 1991) đang ngồi uống nước tại quán Thiện Phong (nằm trong khu nhiệt điện Vũng Áng) thì có 3 thanh niên địa phương đi vào quán uống bia rồi gây sự.

Nhận thấy tình hình có vẻ bất ổn, nhóm bảo vệ nhanh chóng đứng dậy trả tiền ra về. Nhưng khi vừa đứng dậy thì bất ngờ 3 đối tượng lấy đá ném, dùng dao rượt đuổi và chém dã man. Trong quá trình chạy trốn, Nguyễn Đức Hiếu không may bị ngã nên đã bị nhóm côn đồ xông vào dùng dao đâm xuyên phổi.
 
3 tên côn đồ chém dã man tổ bảo vệ khu nhiệt điện Vũng Áng  - 1
                                                             Nạn nhân Nguyễn Đức Hiếu bị nhóm côn đồ dùng dao đâm xuyên phổi

Sau khi đâm được Nguyễn Đức Hiếu, các đối tượng này còn tiếp tục dùng đá ném vào đầu anh Lê Thanh Hiếu. Cú ném mạnh khiến nạn nhân bất tỉnh. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của người dân địa phương và Công an huyện Kỳ Anh.
 
Ngay sau đó, các nạn nhân Nguyễn Đức Hiếu, Lê Thanh Hiếu và Nguyễn Như Lộc đã được nhân viên công ty đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu. Nạn nhân Nguyễn Đức Hiếu bị đâm xuyên phổi nên đang nằm hôn mê tại Khoa cấp cứu bệnh viện này. Nạn nhân Lê Thanh Hiếu bị chấn thương sọ não, máu tụ ở đầu. Riêng nạn nhân Nguyễn Như Lộc bị thương nhẹ hơn, bị chém ở bàn tay trái.
 
3 tên côn đồ chém dã man tổ bảo vệ khu nhiệt điện Vũng Áng  - 2
Nạn nhân Nguyễn Như Lộc (ngồi) và nạn nhân Lê Thanh Hiếu nằm bất tỉnh trên giường bệnh tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Tĩnh (ảnh chụp sáng 16/7)
 

Anh Nguyễn Văn Chung, Đội trưởng đội bảo vệ Công ty Bình An cho biết, nguyên nhân của vụ việc trên rất có thể là do trước đó, nhóm thanh niên này ngang nhiên xông vào khu vực công trường của công ty nên tổ bảo vệ đã yêu cầu ra khỏi công ty. Sau khi bị đuổi ra, các đối tượng này quay lại dằn mặt anh em tổ bảo vệ và còn doạ sẽ chặn đánh, ném mìn.

Anh Chung cho biết thêm: “Thời gian gần đây trong khu vực thuộc Ban điều hành dự án khu nhiệt điện Vũng Áng thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm thiết bị, đặc biệt là bị cắt lõi đồng, vì thế lực lượng bảo vệ thắt chặt an ninh nên rất có thể bị các đối tượng dằn mặt”.

Bước đầu cơ quan công an đã xác định được 3 đối tương gây án là Chu Văn Khánh (22 tuổi), Lê Văn Thành (21 tuổi) và Dương Văn Hòa (19 tuổi), cả 3 đối tượng này đều trú tại xóm 1, Hải Phong, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đặng Tài - Văn Dũng