Sơn La:

3 người tử vong trong vụ ô tô lao xuống vực sâu

(Dân trí) - Chiếc xe Mercedes 5 chỗ khi qua đèo Pha Đin, đoạn quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, đã lao xuống vực có độ sâu gần 80m

Khoảng 21h ngày 21/3, chiếc xe con BKS 30A-03288 do lái xe Đỗ Văn Huy (SN 1979, ở Kinh Môn, Hải Dương) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Điện Biên - Hà Nội; khi qua đèo Pha Đin, đoạn quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, do sương mù dày đặc, mưa to, tầm nhìn hạn chế, đã lao xuống vực có độ sâu gần 80m.

Tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, lực lượng chức năng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã đến hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ. Tuy nhiên, do trời tối, mưa to, sương mù dày đặc  khiến cho việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến hơn 2 giờ sáng, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn.

Trong số 4 người trên xe đã có 2 người tử vong tại chỗ do rơi từ trên cao xuống vực sâu. Hai người còn lại được chuyển gấp đi bệnh viện cấp cứu, nhưng một người đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Đỗ Văn Huy, Ngô Thị Hồng Nhung và Lê Đình Tự. Nạn nhân còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ, sức khỏe đã dần ổn định trở lại.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết xấu vào ban đêm, mưa lớn kèm theo sương mù dày đặc khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Hơn nữa, đang lúc vào cua và xuống dốc, tài xế không làm chủ được tay lái khiến chiếc xe bị lao xuống vực.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Tống Đức Chiêm - Trưởng Công an huyện Thuận Châu, Sơn La - xác nhận vụ tai nạn trên. Cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Q.Cường - X.Thái