1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

3 người tử vong nghi ngạt khí ở hầm chứa chất thải trang trại nuôi heo

Hoàng Bình

(Dân trí) - Thấy người anh họ bị ngạt khí ở hầm chứa chất thải trang trại nuôi heo, người phụ nữ 48 tuổi cùng con trai xuống hỗ trợ. Cả 3 đều tử vong sau đó.

Ngày 25/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) tiếp tục phối hợp với Công an xã Hưng Lộc điều tra vụ tai nạn ngộ độc khí gas khiến 3 người tử vong.

Vụ việc xảy ra tại dưới hố nước thải một trang trại chăn nuôi tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất vào sáng cùng ngày. 

3 người tử vong nghi ngạt khí ở hầm chứa chất thải trang trại nuôi heo - 1

Hiện trường vụ tai nạn ở trang trại nuôi heo (Ảnh: Phú Việt).

Theo thông tin ban đầu, 3 người tử vong là bà Đ.T.T.T. (SN 1976); anh N.T.T. (SN 1997, con ruột của bà T.) và ông P.V.T. (SN 1982, anh họ của bà T). Cả 3 người đều thường trú tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. 

Theo ông Nguyễn Hoàng Việt (chồng của bà T.), sáng sớm cùng ngày, vợ ông đi tắt đèn điện trang trại chăn nuôi heo của gia đình không thấy T. như thường ngày. 

Cảm nhận chuyện chẳng lành, bà T. vào nhà gọi chồng và con trai chạy ra tìm phát hiện người anh họ đang ở dưới hố gas chứa nước thải phân heo. Thấy vậy con trai bà T. xuống kéo nạn nhân lên cũng bị ngạt khí, ngất xỉu.

Bà T. liền xuống hỗ trợ cũng bị ngất. Ông Việt xuống bằng thang ứng cứu nhưng do không chịu được khí gas, ông bất lực quay trở lên.