1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

3 người đàn ông xả thân cứu cô gái chới với giữa dòng sông

(Dân trí) - Cô gái 25 tuổi đang đi xe máy trên cầu bắc qua sông Lại Giang (huyện Hoài Ân, Bình Định) thì bị nạn rơi xuống sông. Khi đang cô gái đang chới với giữa dòng sông nước chảy xiết thì được 3 người đàn ông kịp thời cứu vớt.

Ngày 1/2, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã tặng giấy khen cho ông Lê Văn Nghiệp (thôn Mỹ Thành, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) vì đã có hành động dũng cảm, nhanh trí cứu người đuối nước giữa sông Lại Giang (đoạn chảy qua thôn Mỹ Thành).

3 người đàn ông xả thân cứu cô gái chới với giữa dòng sông - 1
Một đoạn sông Lại Giang (tỉnh Bình Định).

Công an tỉnh Bình Định cũng cho biết, cơ quan này đang đề nghị UBND tỉnh Bình Định khen thưởng 2 người đàn ông đã dũng cảm xả thân lao xuống dòng sông Lại Giang cứu người gặp nạn đó là ông Cao Đức Trọng và ông Nguyễn Ngọc Hoàng (cùng ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định).

Theo thông tin, ngày 16/1, chị Bùi Lê Phương Dung (25 tuổi, ở thôn Mỹ Thành, huyện Hoài Ân) điều khiển xe máy đi qua cầu Mỹ Thành thì xảy ra tai nạn, cả người và xe rơi xuống dòng sông Lại Giang, nước chảy mạnh.

Thời điểm đó, ông Trọng điều khiển ô tô chạy phía sau, nhìn thấy chị Dung đang chới với giữa dòng sông đã lập tức dừng xe, lao xuống sông để cứu người. Tuy nhiên, do nước chảy mạnh nên mình ông Trọng không thể đưa chị Dung vào bờ. Lúc đó, ông Hoàng cũng ở gần đó liền lao xuống sông để hỗ trợ ông Trọng cứu người đuối nước.

Cùng lúc ấy, ông Nghiệp dùng sõng (thuyền) câu chống ra giữa dòng sông, để ứng cứu và đưa cả 3 người vào bờ an toàn. Vào đến bờ, chị Dung được một số người dân hỗ trợ sơ cứu, hô hấp nhân tạo, vượt qua cơn nguy kịch.

Ông Nguyễn Hà Thanh, Chủ tịch UBND xã Ân Mỹ cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã báo lên cấp trên để có hình thức biểu dương. Tuy nhiên, do một trong ba người đã giúp cô gái là người ngoài địa phương (ông Cao Đức Trọng, người dừng ô tô nhảy xuống sông đầu tiên - PV), sau khi cứu người, ông này lên xe ô tô rời đi nên địa phương không nắm được để biểu dương hành động xả thân cứu người.

Ngay khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cũng đã tặng giấy khen cho ông Lê Văn Nghiệp và gửi lời biểu dương đến các ông Trọng và ông Hoàng vì hành động dũng cảm trên.

Doãn Công