1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

3 năm, Thanh Hóa tụt 23 bậc về xếp hạng năng lực cạnh tranh

(Dân trí) - Đang xếp hạng thứ 8 năm 2013 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đến năm 2015, Thanh Hóa xếp thứ 10, năm 2016 xếp thứ 31. Như vậy, trong vòng 3 năm, Thanh Hóa tụt 23 bậc.

Đó là kết quả công bố báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức.

Theo đó, với 58,54 điểm, Thanh Hóa xếp thứ 31 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố; so với năm ngoái, Thanh Hóa đã tụt 21 bậc.

Bảng xếp hạng năng lực cạnh trang cấp tỉnh năm 2016
Bảng xếp hạng năng lực cạnh trang cấp tỉnh năm 2016

Trước đó, Thanh Hóa là tỉnh liên tục có sự tăng trưởng trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Năm 2007, Thanh Hóa xếp thứ 53, năm 2010 xếp thứ 44, năm 2012 vẫn xếp thứ 44. Năm 2013 có sự bứt phá khi vươn lên xếp thứ 8, năm 2015 xếp thứ 10.

Với 70 điểm đạt được, TP Đà Nẵng là địa phương giữ vị trí số 1 của PCI năm 2016. Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp và lần thứ bảy trong suốt 12 năm thực hiện điều tra và công bố PCI, thành phố này được các doanh nghiệp (DN) vinh danh vị trí quán quân trên bảng xếp hạng. Xếp thứ hai và ba là Quảng Ninh và Đồng Tháp với số điểm xếp hạng lần lượt là 65,60 và 64,96.

Báo cáo PCI 2016 dựa trên thông tin phản hồi từ 11.600 DN, trong đó có hơn 10 nghìn DN dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và gần 1.600 DN có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 14 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Nguyễn Thùy