1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

3 chị em chết đuối thương tâm dưới đập nước

(Dân trí) - Thấy 3 bạn nữ bị hụt xuống vùng nước sâu và đuối nước, nam sinh hốt hoảng chạy về kêu cứu. Tuy nhiên, phải gần 2 tiếng sau người dân mới tìm thấy thi thể 3 nữ sinh là chị em họ.


Đập Choạc - nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 chị em họ tử vong.

Đập Choạc - nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 chị em họ tử vong.


Cả trăm người được huy động để tìm, cứu các nạn nhân nhưng không kịp.

Cả trăm người được huy động để tìm, cứu các nạn nhân nhưng không kịp.

Ông Nguyễn Hữu Đại – Chủ tịch UBND xã Tiến Thành (Yên Thành, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước tập thể làm 3 nữ sinh là chị em họ tử vong.

Vào khoảng 16h30 ngày 11/7, hai chị em ruột Trương Thị Mai (SN 2003, học sinh lớp 8) và Trương Thị Thương (SN 2005, học sinh lớp 5) cùng người chị họ Nguyễn Thị Loan (SN 2004, học sinh lớp 7) cùng trú tại xã Tiến Thành và 1 bạn nam trong xóm ra đập Choạc (xóm Yên Viên, xã Tiến Thành) tắm và tập bơi. Được một lát thì Mai, Thương và Loan di chuyển vào khu vực nước sâu và bị đuối nước.


Huyện Yên Thành đã tổ chức cắm biển cảnh báo tại nhiều khu vực hồ, đập nhưng nhiều vụ đuối nước thương tâm vẫn xảy ra.

Huyện Yên Thành đã tổ chức cắm biển cảnh báo tại nhiều khu vực hồ, đập nhưng nhiều vụ đuối nước thương tâm vẫn xảy ra.

Thấy ba bạn nữ bị đuối nước, một học sinh nam hốt hoảng chạy đi tìm người giúp đỡ. Nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng với người thân gia đình đã huy động gần 100 người để tìm kiếm 3 nữ sinh. Tuy nhiên, đến khoảng 18h30, thi thể Mai, Loan và Thương mới lần lượt được tìm thấy.

Thi thể các em được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng. Các đoàn thể xã Tiến Thành đã đến thăm, chia buồn và động viên gia đình các em.

Hoàng Lam - Nguyễn Duy