3 cán bộ tử vong bất thường dưới hầm than

(Dân trí) - Trưa nay 31/7, Cơ quan điều tra Công an TP Uông Bí đã vào cuộc phối hợp với Tổng Cty Than Uông Bí tiến hành điều tra, khám nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân tử vong bất thường của 3 cán bộ trong hầm lò thuộc Công ty than Đồng Vông.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay 31/7 tại khai trường khai thác thượng vỉa 6, mức +320 đến +460 khu Đồng Vông - Công ty than Đồng Vông (trực thuộc Công ty Than Uông Bí - Vinacomin). Lãnh đạo ca làm việc phát hiện thấy thiếu 3 cán bộ công nhân liền hô mọi người nhanh chóng toả ra các ngả đường lò để tìm. Đến khoảng hơn 9 giờ cùng ngày đã nhìn thấy 3 nạn nhân gồm Trần Minh Thành (SN 1976) - phó quản đốc phân xưởng; Hoàng Minh Dương (SN 1986) - Giám sát viên an toàn và Bùi Huy Thục (SN 1988) - cán bộ cơ điện của Công ty than Đồng Vông đã bị tử vong.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công ty than Đồng Vông và Công an TP Uông Bí đã lập tức vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của 3 cán bộ nói trên.

Trao đổi với PV Dân trí về sự việc, Đại tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an TP Uông Bí cho biết: “Đội điều tra đã vào cuộc tiến hành điều tra, khám nghiệm để tìm hiểu để làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của 3 cán bộ. Bước đầu, chúng tôi không phát hiện thấy vết thương nào bên ngoài trên cơ thể 3 nạn nhân”.

Theo lời ông Thành, nguyên nhân ban đầu là do bị ngạt khí trong hầm lò, dẫn đến tử vong bất thường. Hơn 9 giờ sáng nay, thi thể của 3 nạn nhân được cơ quan chức năng đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển, TP Uông Bí để phục vụ việc giám định pháp y làm rõ nguyên nhân.

Lãnh đạo UBND TP Uông Bí cũng đã cử đoàn công tác đến tận hiện trường để thăm hỏi, hỗ trợ vật chất và chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân; đồng thời cử cán bộ chức năng tiến hành phối hợp với phía công ty để kiểm tra các hoạt động về an toàn lao động, hầm lò… của Công ty than Đồng Vông.

Chiều cùng ngày, PV Dân trí liên hệ với một lãnh đạo Công ty than Uông Bí hỏi về công tác khắc phục hiện trường, hỗ trợ cho các nạn nhân xấu số. Vị lãnh đạo này cho biết, ông có nghe nói về việc 3 cán bộ tử vong nhưng chưa rõ cụ thể.

Lãnh đạo Công an TP Uông Bí cho biết, về nguyên nhân tử vong cần chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Quốc Đô - Xuân Thái