1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

3 cán bộ ngành công an bị kỷ luật vì để xảy ra tham nhũng

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ cho biết, Bộ Công an đã kỷ luật 3 cán bộ trong ngành do để xảy ra tham nhũng trong đơn vị mình quản lý; 2 vụ việc sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ.

3 cán bộ ngành công an bị kỷ luật vì để xảy ra tham nhũng
Ông Phí Ngọc Tuyển- Phó cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) trả lời tại cuộc họp báo.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Thanh tra Chính phủ sáng 15/4, ông Lê Hồng Lĩnh - Vụ trưởng Vụ Hành chính - Tổng hợp, cho biết trong quý I/2015 toàn quốc có 3 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý kỷ luật 3 người này.

Ngoài ra, trong quý I vừa qua, cơ quan chức năng Bộ Công an đã đình chỉ điều tra 1 bị can liên quan đến tham nhũng vì người này đã chết.

Trả lời câu hỏi về danh tính, cơ quan công tác của những cán bộ này, ông Phí Ngọc Tuyển - Phó cục trưởng Cục Chống tham nhũng, cho biết 3 trường hợp người đứng đầu bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng đều là cán bộ trong ngành công an.

Cụ thể, Bộ Công an đã cảnh cáo Đại tá Nguyễn Thành Tâm - Trưởng phòng hậu cần, kỹ thuật (Công an tỉnh Kiên Giang) do để xảy ra tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng trong đơn vị do mình quản lý; giáng chức Thượng tá Mai Hoàng Sơn, từ Phó trưởng Phòng hậu cần, kỹ thuật (cấp phó của ông Tâm - PV) xuống làm đội trưởng. Ông Sơn bị giáng chức vì cấp phó được phân công phụ trách trực tiếp để xảy ra tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng tại bộ phận do mình phụ trách. Theo Thanh tra Chính phủ, sai phạm của hai cán bộ công an này liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ được giao, thông đồng với nhau, dùng thủ đoạn gian dối chỉnh sửa số liệu trong bảng lương, nâng khống tiền lương chiếm đoạt ngân sách nhà nước số tiền 13,5 tỷ đồng.

Trường hợp thứ ba là Đại uy Võ Thành Chí - Phó trưởng công an phường Trà An (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) bị kỷ luật mức khiển trách do thiếu tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao,  tạo sở hở cho cán bộ chiến sĩ có điều kiện phát sinh tiêu cực (xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát đường bộ không đúng quy định).

Đối với vụ việc nghi can tham nhũng chết, ông Phí Ngọc Tuyển cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48) - Bộ Công an, đã đình chỉ điều tra đối với ông Dương Lê Dũng - Giám đốc Công ty Lương thực Vĩnh Long, trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước xảy ra tại đơn vị này. “Theo thông tin chúng tôi biết thì ông Dũng đã tự vẫn trong trại giam”- ông Tuyển nói.

Ngoài ra, báo cáo của Bộ Công an cho biết trong quý I/2015 đã tạm đình chỉ điều tra 2 vụ việc và 1 bị can khác. Cụ thể, trong vụ tham ô tài sản xảy ra tại Trường tiểu học Nguyễn Thị Sách (xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) do Công an tỉnh Nghệ An thụ lý, trong quá trình điều tra, bị can Văn Thị Hồng (kế toán) bỏ trốn nên cơ quan cảnh sát điều tra đã có Quyết định truy nã số 04 ngày 25/4/2015. Trong vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Cà Mau do Công an tỉnh Cà Mau thụ lý, tài sản thiệt hại 275 triệu đồng, chưa khởi tố bị can nhưng cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ để chờ kết quả giám định của cơ quan có thẩm quyền.

Chuyển 2 vụ việc của Vinafood 2 sang cơ quan điều tra

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về nội dung cuộc họp vừa diễn ra liên quan đến kết luận sai phạm tại Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2), ông Ngô Văn Khánh - Phó tổng Thanh tra Chính phủ - cho biết đây là cuộc thanh tra được tiến hành trong năm 2014. Ngày 14/4, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức cuộc họp với đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vinafood 2 để trao đổi xung quanh kết quả thanh tra.

“Đây là quy trình thường xuyên của chúng tôi để đảm bảo sự khách quan và cần có sự tham gia của nhiều cơ quan, trong đó có cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực. Đó là cuộc họp thứ 2 về cuộc thanh tra này. Đến nay cuộc thanh tra chưa kết thúc và kết luận cuối cùng về cuộc thanh tra chưa ban hành. Tuy nhiên trong cuộc thanh tra này, từ năm 2014 khi mới tiến hành thanh tra, chúng tôi đã phát hiện những vụ việc cần phải chuyển cho cơ quan tiến hành tố tụng để xem xét xử lý. Chúng tôi đã làm việc và được VKSND Tối cao và Cơ quan điều tra Bộ Công an thống nhất quan điểm. Hai vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý xảy ra tại Công ty Lương thực Vĩnh Long và vụ việc vi phạm tại Công ty lương thực Hậu Giang. Vừa rồi anh Tuyển có nói rồi, bị can là giám đốc Công ty Lương thực Vĩnh Long”- ông Khánh nói.

Theo ông Khánh, Vinafood 2 có vị trí, vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực của một vùng rộng lớn và trọng điểm. “Chúng tôi sẽ cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm sao qua thanh tra sẽ phục vụ tốt hơn yêu cầu tái cơ cấu của doanh nghiệp này mà Thủ tướng Chính phủ đã duyệt. Còn nhiều nội dung khác nữa trong cuộc thanh tra chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí sau”- ông Khánh cho biết.

Thế Kha