1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

29 Tết, cúc xả hàng, lan đồng giá

(Dân trí) - Để trả lại mặt bằng cho đường phố và sớm về ăn tết với gia đình, nhiều cửa hàng đã giảm giá quất cảnh, các loại hoa và cho thuê mai trưng tết.

Chiều ngày 29 Tết, tại chợ hoa TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tấp nập người mua hoa và cây cảnh. Tuy nhiên do đã cận kề ngày Tết nên nhiều người bán hoa, cảnh sẵn sàng xuống giá, bán rẻ để sớm được về nhà ăn tết cùng gia đình.

Chị Hoàng Thị Ngọc (ngụ huyện Krông Ana) bán quất cảnh cho biết: “Mấy ngày trước chúng tôi bán đúng giá, nhưng hiện tại tôi đã treo bảng giảm giá 50%/chậu quất để nhanh chóng về nhà ăn tết, đón giao thừa với gia đình”.

Một chủ cửa hàng cúc cho biết: “Hoa cúc tôi bán trên 400 ngàn đồng/chậu, bán cũng được trên 200 chậu rồi. Số còn lại giờ tôi bán đồng giá 170 ngàn đồng/chậu”.

Hoa cúc xả hàng

Hoa cúc xả hàng

Quất xổ giảm giá 50%.

"Quất xổ" giảm giá 50%.

Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng như hoa lan cũng được tiểu thương “mạnh tay” xuống giá, như lan Hồ Điệp, lan Hoàng Thảo, lan Giáng Hương trước có giá vài triệu đồng, nay chỉ còn vài trăm ngàn đồng. Các loại đu đủ cảnh, ổi cảnh, phật thủ, thanh long cảnh, hoa chậu nhỏ… cũng đồng loạt xuống giá.

Theo nhận định của một số người dân, đến ngày mai 30 Tết, giá sẽ còn giảm mạnh hơn nữa. Vì vậy nhiều người dân kinh tế không dư dả để dành đến ngày mai mới đi mua hoa về trưng Tết.

Hoa lan đồng giá

Hoa lan đồng giá

Bên cạnh việc giảm giá, nhiều chủ hàng bán hoa mai cũng tranh thủ kiếm thêm bằng dịch vụ cho thuê mai trưng tết.

“Nhiều gốc mai lớn, đẹp giá lên tới vài chục triệu nên người dân ít mua, vì vậy chúng tôi cho họ thuê những gốc này với giá 700 ngàn đồng đến 1 triệu đồng để trưng trong 6 ngày Tết. Số lượng khách hỏi thuê khá đông và họ khá hài lòng với dịch vụ này” - anh Phùng Văn Nhớ (chủ cửa hàng mai ở Phú Yên) chia sẻ.

Trương Nguyễn