28 chuyến bay không thể đáp xuống Tân Sơn Nhất vì mưa lớn

(Dân trí) - Chiều tối 3/10, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (CHKQT TSN) cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Khu vực sân bay xuất hiện 2 đợt mưa lớn khiến 9 chuyến bay phải hạ cánh xuống sân bay lân cận và 19 chuyến bay phải bay chờ từ 30-40 phút mới được hạ cánh.

Theo CHKQT TSN, đợt mưa đầu kéo dài nửa tiếng (từ 13h40 đến 14h10), có tầm nhìn dưới 1.000m gây ảnh hưởng đến 10 chuyến bay (phải bay chờ 20-30 phút). Sau đó, thời tiết có chuyển biến tốt, tầm nhìn tăng lên và các chuyến bay đã hạ cánh bình thường.


Mưa lớn, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất (ảnh: Người lao động)

Mưa lớn, nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất (ảnh: Người lao động)

Còn đợt mưa thứ 2 kéo dài từ 14h35 đến 15h20, với lượng mưa 45mm, tầm nhìn 500m và trần mây 300m, dưới mức tiêu chuẩn cất hạ cánh. Do đó, để đảm bảo an toàn, 19 chuyến bay phải bay chờ từ 30-40 phút và 9 chuyến bay phải chuyển hướng đáp tại các sân bay địa phương lân cận như Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Ngoài ra, 4 sân đậu (số 10, 13, 25 và 27) tại Tân Sơn Nhất có tình trạng ngập nhẹ từ 10-15cm. Sau đó nước rút nhanh, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác sân đậu tàu bay.

Trước đó, cơn mưa lớn chiều tối 26/9 tại TPHCM đã khiến một số tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập. Riêng sân bay Tân Sơn Nhất “tái ngập” ở vị trí bãi đỗ tàu bay. 12 chuyến bay cũng phải hạ cánh xuống các sân bay lân cận để đảm bảo an toàn.

Quốc Anh