1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

25 trẻ mầm non ăn ngủ cùng mùi thuốc trừ sâu

(Dân trí) - Mặc dù kho thuốc trừ sâu ở khu phố 6, phường Đông Giang, TP Đông Hà (Quảng Trị) đã được di dời đi cách đây rất lâu, nhưng lượng thuốc còn tồn lại vẫn gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân.

Kho thuốc trừ sâu mấy chục năm vẫn chưa được xử lý triệt để

Kho thuốc trừ sâu mấy chục năm vẫn chưa được xử lý triệt để
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Đình Anh, Chủ nhiệm HTX dịch vụ Nông Nghiệp Đông Giang 2, cho biết: “Kho thuốc này được xây dựng và sử dụng từ năm 1981, đến năm 1987 thì được di dời tới vị trí mới cách đó chừng 300m. Tuy nhiên, hiện tại kho cũ vẫn còn tồn tại nhiều thuốc trừ sâu do đã ngấm xuống nền đất cùng với các vật dụng chứa đựng chúng, vẫn bốc mùi hôi đặc quánh mỗi lúc trở trời. Nhiều lần ngành môi trường đã lập biên bản nhưng chưa thấy đến xử lý dứt điểm”.

 

Nằm cách kho thuốc trừ sâu chưa tới 10 mét là ngôi trường mẫu giáo Đông Giang 2 với 25 cháu, từ độ tuổi từ 3 tới 5. Hàng ngày các cháu vẫn học, ăn và vui chơi trong khuôn viên  trường với mùi hôi của thuốc trừ sâu lẩn khuất trong không khí. Thậm chí nhà tắm, nhà vệ sinh của trường còn kê sát mái hiên kho thuốc.
 
Mỗi ngày, cô trò trường mầm non Đông Giang 2 vẫn sinh hoạt ngay cạnh kho thuốc trừ sâu
Mỗi ngày, cô trò trường mầm non Đông Giang 2 vẫn sinh hoạt ngay cạnh kho thuốc trừ sâu

 

Các bậc phụ huynh rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của con em mình nhưng vì điều kiện gia đình nên không thể đưa các cháu đi học ở những trường xa hơn. Và mặc dù biết tác hại của thuốc trừ sâu nhưng người dân vẫn vô tư tận dụng những khoảng đất trống sát bên kho thuốc để trồng rau ăn.

 

Ông Hoàng Đình Vỳ, khu phố trưởng khu phố 6, sống sát bên kho thuốc sâu nói: “Mặc dù biết tác hại của thuốc sâu nhưng chúng tôi cũng không thể chuyển đi ở đâu được. Bình thường mùi nó còn nhẹ, nhưng khi trở trời thì rất nồng. Vẫn biết là ảnh hưởng tới sức khỏe của gia đình nhưng chúng tôi cũng không biết làm gì. Chỉ mong cấp trên có biện pháp xử lý triệt để cho dân yên tâm”.

 

Nguyễn Hương