Cà Mau:

21 ngư dân bị Thái Lan bắt giữ khi tránh bão đã về nước

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 21 ngư dân Cà Mau bị Thái Lan bắt giữ khi tránh bão số 1 vào đầu năm 2019, tin từ Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau vừa cho biết, các ngư dân đã được về nước.

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau, 21 ngư dân sau khi được các ngành chức năng Thái Lan thả đã về đến Việt Nam vào khoảng 21h ngày 13/3 bằng đường hàng không.

Sau khi các ngư dân được thả về, UBND tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo ngành chức năng gặp các ngư dân để xác minh, làm rõ nguyên nhân bị Thái Lan bắt giữ.

21 ngư dân bị Thái Lan bắt giữ khi tránh bão đã về nước - 1

Các ngư dân của 3 tàu cá bị Thái Lan bắt giữ khi tránh bão số 1 đã được thả về nước. (Ảnh minh họa)

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, 3 tàu cá gồm: Tàu số hiệu CM91007TS (có 7 ngư dân) do ông Nguyễn Văn Dương (SN 1980, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng; tàu cá số hiệu CM91210TS (có 7 ngư dân) do ông Ngô Minh Sáng (SN 1985, ngụ huyện Trần Văn Thời) làm thuyền trưởng; tàu cá số hiệu CM91129TS (có 7 ngư dân) do ông Hồ Văn Được (SN 1972, ngụ huyện Trần Văn Thời) làm thuyền trưởng.

Cả 3 tàu cá nói trên đều hành nghề câu mực, xuất bến qua cửa Sông Đốc vào ngày 26/12/2018.

Trong quá trình hoạt động trên biển, do ảnh hưởng của bão số 1 (đầu năm 2019), cả 3 tàu cá không kịp chạy vào bờ, các thuyền trưởng điều khiển tàu chạy về vùng biển Thái Lan. Ngày 2/1, cả 3 tàu cá bị Hải quân Thái Lan bắt giữ.

H. Hải