2015, Đà Nẵng sẽ giải quyết triệt để nạn ăn xin

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015.

Theo đó, bảy nhiệm vụ chính được đề ra gồm: tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về văn hóa văn minh đô thị; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, phát triển văn học nghệ thuật và đầu tư thiết chế văn hóa; đảm bảo trật tự an toàn xã hội; giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị; đảm bảo an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh; bảo vệ môi trường; xây dựng nếp sống công cộng và giao tiếp- ứng xử văn minh.


Đại diện các quận, huyện cũng đã ký cam kết thực hiện
Đại diện các quận, huyện cũng đã ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 43 của Thành Ủy

Trong đó, 3 nhóm hành vi vi phạm gồm quảng cáo tờ rơi, rao vặt sai quy định gây mất mỹ quan đô thị; chèo kéo, đeo bám khách du lịch; lang thang xin ăn và ăn xin biến tướng sẽ được tập trung giải quyết triệt để, tiến tới chấm dứt hẳn. 

Sáng 15/1, đại diện các quận, huyện cũng đã ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 43 của Thành Ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Dịp này, Tổ liên ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 43 cũng được thành lập. Nhiệm vụ của Tổ là thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý những điểm “nóng” về văn hóa, văn minh, vệ sinh môi trường ... trên địa bàn thành phố.

Theo Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng Trần Thọ, để chỉ thị số 43 thành công, thì điều quan trọng nhất là sự nhất trí, đồng lòng thực hiện của nhân dân thành phố. Vì vậy, không chỉ quán triệt, triển khai sâu rộng đến toàn bộ cán bộ, công chức viên chức, người lao động, nhân dân; mà cần có sự nêu gương từ chính những lãnh đạo từng đơn vị, địa phương đó.

Khánh Hồng