Thừa Thiên Huế :

2 vụ cháy rừng liên tiếp tại Thừa Thiên Huế trong ngày nóng hơn 40 độ C

(Dân trí) - Hai vụ cháy rừng liên tiếp trong tiết trời nắng cực nóng hơn 40 độ C đã xảy ra vào trưa và chiều ngày 18/5 tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế làm thiệt hại lớn cho bà con.

Theo đó vào khoảng 12h, vụ cháy rừng thứ nhất đã xảy ra tại khu vực xử lý thực bì và rừng tràm ở vùng giáp ranh thôn Quảng Lộc và Quảng Lợi thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Ngọn lửa bốc lên nhanh từ khu vực xử lý thực bì, từ đó lan đến khu rừng tràm đã trưởng thành đến thời kỳ khai thác. Trong tiết trời nắng nóng hơn 40 độ C và gió lớn nên đám cháy bốc lên rất nhanh. Đám cháy ở rừng tràm đã lan qua khu rừng thông sát đó.

2 vụ cháy rừng liên tiếp tại Thừa Thiên Huế trong ngày nóng hơn 40 độ C - 1

Vụ cháy rừng ở Phong Điền ngày 18/5

2 vụ cháy rừng liên tiếp tại Thừa Thiên Huế trong ngày nóng hơn 40 độ C - 2

Nhiều diện tích rừng trồng bị thiêu rụi

Sau khi nhận tin cấp báo của người dân, nhiều kiểm lâm, công an, dân quân… đã điều động đến hiện trường và chữa cháy. Các lực lượng đã vừa xịt nước và tạo đường ranh để khoanh vùng không cho đám cháy lan rộng. Phải đến 17h chiều đám cháy mới được dập tắt.

Qua ước tính, có khoảng 2ha diện tích rừng tràm trưởng thành và rừng thông ở xã Phong Xuân bị thiêu rụi gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

2 vụ cháy rừng liên tiếp tại Thừa Thiên Huế trong ngày nóng hơn 40 độ C - 3

Lực lượng chữa cháy tích cực dập lửa

Cũng trong ngày 18/5, tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền cũng đã xảy ra vụ cháy rừng thứ hai làm 4ha rừng keo tràm 3 năm rưỡi bị thiêu rụi hoàn toàn gây thiệt hại lớn cho bà con. Đám cháy được dập tắt vào 14h chiều cùng ngày.

2 vụ cháy rừng liên tiếp tại Thừa Thiên Huế trong ngày nóng hơn 40 độ C - 4
2 vụ cháy rừng liên tiếp tại Thừa Thiên Huế trong ngày nóng hơn 40 độ C - 5

2 vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra ở huyện Phong Điền gây thiệt hại lớn cho bà con

Hiện nguyên nhân 2 vụ cháy rừng đang được công an huyện Phong Điền điều tra làm rõ. Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho hay, các địa phương phải tăng cường cảnh giác, sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện ứng phó với cháy rừng. Lý do các đám cháy thực bì rất dễ bắt lửa trở lại trong điều kiện thời tiết hanh nóng và nhiệt độ cao những ngày hôm nay.

Đại Dương