1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

2 thiếu niên tử vong dưới hố sâu

(Dân trí) - Trong khi cùng nhóm bạn đi tắm tại hố Giáng Thơm (xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, Quảng Nam), 2 thiếu niên không may sa xuống hố sâu, tử vong.

Nạn nhân được xác định là em Trương Thị Thùy Vy (SN 1999, ngụ phường An Sơn) và em Nguyễn Nhật Việt (SN 1998, ngụ phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Gia đình lo hậu sự cho em Thùy Vy
Gia đình lo hậu sự cho em Thùy Vy

Chiều ngày 28/2, trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành, Quảng Nam) - ông Trần Văn Vũ - cho biết, sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 27/2.

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Tam Mỹ Tây, chiều tối ngày 27/2, 2 em Thùy Vy và Nhật Việt cùng 3 người bạn khác là Lương Huỳnh Nhi (SN 2000), Trương Thị Thùy Châu (SN 2003, em gái Vy) và Nguyễn Ngọc Quốc Việt rủ nhau vào hố Giang Thơm để chơi và tắm.

Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, trong lúc đang tắm, bất ngờ Thùy Châu bị sụp xuống hố sâu. Thấy em gái bị nạn, dù không biết bơi nhưng Thùy Vy vẫn nhảy xuống để cứu em nên cả hai bị dòng nước cuốn trôi.

Lúc này, 2 em Quốc Việt và Nhật Việt lần lượt bơi đến cứu nhưng cũng bị chìm xuống nước. Thấy thế, em Lương Huỳnh Nhi tìm cách cứu vớt và đưa được Thùy Châu và Quốc Việt lên bờ; còn 2 em Thùy Vy và Nhật Việt bị đuối nước và tử vong sau đó.

Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo xã Tam Mỹ Tây huy động lực lượng cán bộ địa phương và người dân dùng phương tiện ra tìm thi thể 2 em. Đến khoảng 19h, thi thể 2 em mới được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình 2 em Thùy Vy và Nhật Việt rất khó khăn, cả 2 đều mồ côi cha. Riêng gia đình em Nhật Việt thuộc hộ nghèo, mẹ em bị câm điếc nhưng phải bươn chải nuôi mẹ già 93 tuổi.

Sáng 28/2, lãnh đạo 2 phường Hòa Hương và An Sơn (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu một khoản tiền để 2 gia đình lo hậu sự cho các cháu. 

Công Bính