1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

2 nạn nhân trong nghi án phóng hỏa bị bỏng rất nặng

(Dân trí) - Được giải cứu ra khỏi căn phòng bị lửa bao trùm, 2 cô gái nhập viện trong tình trạng bị bỏng rất nặng. Theo nhận định của bác sĩ, 2 nạn nhân bị sốc bỏng, hiện đang được điều trị tích cực nhưng chưa thể nói trước được điều gì...

Chiều 23/3, BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị cho 2 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn quận 12, TPHCM vào sáng cùng ngày.

Phòng săn sóc đặc biệt, nơi 2 nạn nhân đang được điều trị
Phòng săn sóc đặc biệt, nơi 2 nạn nhân đang được điều trị

Như thông tin Dân trí đã đưa, khoảng 6 giờ 50 phút, người dân tại phường An Phú Đông, quận 12 nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng trọ số 1 ở địa chỉ số 37 đường số 13, phường An Phú Đông. Sau tiếng nổ, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả căn phòng, bên trong cánh cưa bị khóa trái, nhiều người gào thét kêu cứu. Người dân đã nỗ lực phá cửa vào trong thì phát hiện 2 người đã chết tại chỗ, 2 người khác còn thoi thóp.

Nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện quận Thủ Đức. Sau khi sơ cứu, xác định tình trạng bỏng của người bệnh rất nặng nên bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Lúc 9 giờ 30 phút, 2 nạn nhân Đỗ Thị Kim Xuyến (SN: 1995, quê Bình Định) và Nguyễn Thị Thu (SN: 1992, quê Gia Lai) được xe cứu thương đưa tới bệnh viện Chợ Rẫy.

BS Trần Đoàn Đạo cho biết, các kết quả thăm khám xác định bệnh nhân Kim Xuyến bị bỏng 68% (bỏng độ sâu 39%) toàn thân; bệnh nhân Nguyễn Thị Thu bỏng 68% (9% độ sâu) toàn thân. Cả 2 bệnh nhân đang được điều trị tại phòng săn sóc đặc biệt trong tình trạng sốc bỏng. “Đây là những ca bệnh rất nặng, chúng tôi đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để giúp bệnh nhân qua được giai đoạn sốc bỏng trước khi tính đến giải pháp cắt lọc hoại tử và ghép da.

Với tình trạng bỏng nặng, nhiều vùng bỏng sâu, bệnh nhân nếu qua được giai đoạn sốc sẽ phải tiếp tục đương đầu với tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc và suy kiệt thể trạng. Bác sĩ vẫn chưa nói trước được tiên lượng của cả 2 nạn nhân. Được biết, qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân khai bị người khác phóng hỏa. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Vân Sơn