1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Quảng Ninh:

2 công nhân thiệt mạng, 3 người bị thương trong vụ cháy lò than

(Dân trí) - Đã có ít nhất 2 công nhân mỏ bị thiệt mạng, 3 công nhân bị thương trong vụ cháy lò dọc tại khu vực Hà Ráng, Công ty than Hạ Long (TKV) (tỉnh Quảng Ninh).

2 công nhân thiệt mạng, 3 người bị thương trong vụ cháy lò than - 1

Khu vực Hà Ráng (ảnh báo Quảng Ninh)

Vào khoảng gần 5h40 sáng nay (ngày 18/5), tại lò dọc vỉa mức -100/-90 cánh Tây, khu 4, vỉa 14, Phân xưởng Khai thác 6, khu vực Hà Ráng, Công ty Than Hạ Long (TKV) đã xảy ra một vụ cháy lò khiến 5 công nhân đang làm việc tại đây gặp nạn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào ca 3, ngày 17/5, một nhóm công nhân gồm 6 người và 1 lò trưởng được Phó Quản đốc trực ca của Phân xưởng Khai thác 6, khu vực Hà Ráng phân công vào khu vực trên làm nhiệm vụ củng cố thu hồi than lò dọc. Đến khoảng 5h40 ngày 18/5, tại đây đã bất ngờ xảy ra cháy lò dọc khiến 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương và 2 người may mắn thoát nạn.

2 công nhân thiệt mạng, 3 người bị thương trong vụ cháy lò than - 2

Lực lượng ứng trực cứu hộ (ảnh Báo Quảng Ninh)

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty TNHH Than Hạ Long, Trung tâm Cấp cứu mỏ đã tổ chức cứu hộ, đưa các công nhân bị thương đi cấp cứu. 2 công nhân mắc kẹt sau đó cũng được các lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, đưa ra ngoài nhưng đã thiệt mạng.

Danh tính 2 công nhân thiệt mạng được xác định là Đỗ Thanh Hào (SN 1986) Phạm Đình Khương (SN 1976) là lò trưởng. 3 công nhân bị thương gồm: Vũ Công Cường (SN 1964), Nguyễn Đình Cường (SN1975) và Đoàn Trọng Quân (SN 1982).

Nhận được tin báo về vụ việc, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chỉ đạo lãnh đạo UBND tỉnh, trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy trên được xác định có thể là do cháy khí CH4.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân

An Nhiên