Cà Mau:

2 cháu bé bị điện giật tử vong

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Hai cháu bé cùng ở tỉnh Cà Mau bị điện giật tử vong trong 2 vụ tai nạn điện.

Tin từ UBND xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), khoảng 12h30 ngày 2/10, cháu N.V.T. (14 tuổi) dùng ấm điện nấu nước sôi để nấu mì tôm ăn.

Do sợi dây điện của ấm điện bị rò rỉ điện nên cháu T. không may bị điện giật.

Thời điểm cháu T. nấu mì tôm chỉ ở nhà một mình. Sau khoảng 30 phút, một người thân của cháu T. trở về nhà thì phát hiện cháu T. bị điện giật nên truy hô mọi người đến cứu. Tuy nhiên, do bị điện giật quá lâu nên cháu T. đã tử vong.

2 cháu bé bị điện giật tử vong - 1

Dây điện ấm đun nước rò rỉ điện khiến thiếu niên 14 tuổi tử vong. (Ảnh minh họa)

Trong một vụ việc khác, tối 30/9, bà D.T.L (60 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau) khi đang dọn cúng trung thu thì phát hiện cháu Đ.V.L. (3 tuổi) đứng gục đầu vào bàn thờ thần tài, trên tay cầm 2 bóng đèn trang trí.

Thấy cháu L. chẳng lành, bà L. truy hô và cùng người thân đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết cháu L. đã tử vong.

Bước đầu xác định cháu bé bị điện giật.