19 Ủy viên Trung ương là Chủ tịch HĐND, 2 tỉnh có Chủ tịch HĐND bị bắt giam

Hoài Thu

(Dân trí) - Trong 61 Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố, có 19 Ủy viên Trung ương, 18 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND. Vừa qua, có 2 Chủ tịch HĐND bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 25/3, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính đến 10/3, cơ cấu tổ chức của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sự thay đổi.

TPHCM và các tỉnh: Cao Bằng, Quảng Trị, Lâm Đồng, Bình Phước, Hòa Bình, Phú Yên, Thái Bình, Bắc Kạn, cũng đã kiện toàn 9 phó Chủ tịch HĐND.

Ngoài ra, 7 trưởng ban và 4 phó trưởng Ban HĐND cũng được kiện toàn.

19 Ủy viên Trung ương là Chủ tịch HĐND, 2 tỉnh có Chủ tịch HĐND bị bắt giam - 1

Bà Hoàng Thị Thúy Lan (Ảnh: Hồng Phong).

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ trong số 61 Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố, có 19 Ủy viên Trung ương Đảng.

Trong số này có 18 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND, ở các địa phương: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bình Định, Cà Mau, Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Kon Tum, Lai Châu, Long An, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long.

Ngoài ra, có 34 Chủ tịch HĐND là Phó Bí thư tỉnh, thành ủy và 10 Chủ tịch HĐND Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định về cơ bản, các địa phương đều bố trí các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Tỉnh ủy viên, Thành ủy viên giữ chức Phó Chủ tịch HĐND.

Hiện nay, cả nước có 54 Phó Chủ tịch HĐND là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và 58 phó chủ tịch HĐND là Tỉnh ủy viên, Thành ủy viên, theo thống kê của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Báo cáo cho thấy HĐND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã miễn nhiệm 2 Chủ tịch HĐND. Bên cạnh đó, có 8 Phó Chủ tịch HĐND tại nhiều tỉnh, thành cũng được miễn nhiệm do đã chuyển công tác, ở TPHCM và các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Bình Phước, Phú Yên, Quảng Trị, Thái Bình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống kê có 1 Phó Chủ tịch HĐND bị miễn nhiệm do bị xử lý kỷ luật, là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. Bên cạnh đó, có Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương bị bãi nhiệm do trước đó đã bị khởi tố.

Ngoài ra, thống kê cho thấy thời gian qua có 2 Chủ tịch HĐND tỉnh đã bị khởi tố và bắt tạm giam, ở Lâm Đồng và Vĩnh Phúc. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh cũng là một trường hợp bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo thống kê, hiện còn 4 tỉnh, thành chưa kiện toàn Chủ tịch HĐND, gồm thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng.

Năm 2023, HĐND các tỉnh, thành phố cả nước đã tổ chức tổng số 357 kỳ họp, trong đó có 130 kỳ họp thường lệ, 154 kỳ họp chuyên đề và 73 kỳ họp đột xuất nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách.

Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND cấp tỉnh đã báo cáo và gửi hồ sơ kết quả kỳ họp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ theo quy định.

Năm 2023, tổng số nghị quyết được HĐND ban hành tại các kỳ họp là 6.377 nghị quyết (trong đó có 1.681 nghị quyết quy phạm pháp luật, 4.696 nghị quyết cá biệt).

Đáng lưu ý, thành phố Hà Nội, Vĩnh Long lần đầu tiên ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Tỉnh Hải Dương có số lượng Nghị quyết được ban hành nhiều nhất từ trước đến nay.