1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

16 án tử hình và chung thân cho vụ án ma túy lớn nhất Thái Nguyên

(Dân trí) - Sáng qua 26/3, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên án sơ thẩm đối với 29 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma tuý, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… 4 bị cáo bị tuyên án tử hình, 12 bị cáo nhận án tù chung thân.

4 bị cáo bị tuyên mức án tử hình là: Nguyễn Văn Đua (SN 1967, trú tại Hà Nội), Lê Đức May (SN 1972, trú tại Hà Nội), Nguyễn Thị Hảo (SN 1973, trú tại Sơn La) và Nguyễn Đăng Lập (SN 1959, trú tại Thái Nguyên).

16 án tử hình và chung thân cho vụ án ma túy lớn nhất Thái Nguyên - 1
Các bị cáo nam đứng nghe tòa tuyên án vào sáng ngày 26/3. (Ảnh: Quốc Đô)
Các bị cáo chịu án tù chung thân gồm: Nguyễn Công Viễn (SN 1966); Nguyễn Đăng Bình (em trai bị cáo Hảo - SN 1976); Bùi Thị Bích Phượng (SN 1962); Nguyễn Thanh Bình (SN 1967, chồng bị cáo Phượng, tham gia mua bán 18 bánh hêrôin); Trần Thị Vân (SN 1962); Vũ Thị Xuyến (SN 1950, mẹ bị cáo Hảo và Bình); Lê Thị Mơ (SN 1968, vợ bị cáo Viễn); Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (SN 1961, vợ bị cáo Lập); Nguyễn Thị Loan (SN 1974);Nguyễn Thị Sinh (SN 1967, chị bị cáo Loan) Trần Thị Thanh Hà (SN 1968); Nguyễn Thị Biến (SN 1967).
 
Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phạt mức án 20 năm tù giam đối với 3 bị cáo, 1 bị cáo chịu mức an 16 năm tù giam, 1 bị cáo nhận 10 năm tù giam và 1 bị cáo nhận 3 năm tù vì không tố giác tội phạm.
 
Như vậy so với đề nghị của cơ quan công tố (3 án tử hình và 7 án tù chung thân), bản án của HĐXX tỏ ra nghiêm khắc hơn. Tuy chỉ bị VKS đề nghị mức án chung thân nhưng bị cáo Nguyễn Đăng Lập vẫn bị HĐXX tuyên án tử hình vì mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn (8 bánh, 8 cây hêrôin) và nhân thân xấu (có 3 tiền án nhưng đã được xoá án tích, từng bị TAND tỉnh Thái Nguyên xử phạt 36 tháng tù vì tràng trữ trái phép chất ma tuý).

16 án tử hình và chung thân cho vụ án ma túy lớn nhất Thái Nguyên - 2
Các bị cáo nữ tại phiên tòa. (Ảnh: Quốc Đô)
Sau khi nghe tòa tuyên án, bị cáo Lê Đức May đã phản ứng rất dữ dội, luôn la hét và chửi bới trên đường dẫn giải từ phòng xử án ra xe cảnh sát. Trước đó, Lê Đức May liên tục kêu oan, không thừa nhận hành vi mua bán hêrôin của mình. 

Mức án nặng nhất trong hành vi đưa - nhận hối lộ là bị cáo Lê Trung Tiến (nguyên kiểm sát viên), chịu án 7 năm tù. Bị cáo Lương Tuấn Anh (nguyên điều tra viên) nhận 4 năm tù, Nguyễn Văn Dũng 4 năm tù và nhẹ nhất là Đinh Thị Hoà (nguyên thẩm phán) nhận án 22 tháng cải tạo không giam giữ.

Ngoài các hình phạt nêu trên, HĐXX cũng tuyên hình phạt bổ sung, phạt từ 10 triệu đến 300 triệu đồng đối với mỗi bị cáo trong nhóm tội danh liên quan đến ma tuý và tuyên các mức về tội danh Lừa đảo, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đối với bị cáo Đua, tuyên phạt các mức án đối với bị cáo May về tội: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, khi tổng hợp hình phạt thì Đua và May vẫn chịu mức án tử hình.

Quốc Đô