1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

14 ngày không có ca mắc mới, Quảng Nam khôi phục nhiều hoạt động

Công Bính

(Dân trí) - 14 ngày không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, tỉnh Quảng Nam cho mở lại các hoạt động văn hóa, thể thao, nghi lễ tôn giáo.

Sáng nay 25/5, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã ký văn bản thông báo đến các địa phương gồm huyện Duy Xuyên, huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An khôi phục một số hoạt động trước đây đã tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19.

14 ngày không có ca mắc mới, Quảng Nam khôi phục nhiều hoạt động - 1

Ngành y tế Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong khu cách ly.

Cụ thể, trong các ngày 4, 8 và 9/5, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành các văn bản tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, nghi lễ tôn giáo... tập trung quá 30 người ở các huyện Duy Xuyên, huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An.

Đến nay (25/5), do tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã bước đầu được kiểm soát nên UBND tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản mới "Chấm dứt thực hiện quyết định tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19" trên địa bàn các địa phương này.

Riêng các dịch vụ không cần thiết như quán bar, karaoke, vũ trường, massage, game, rạp chiếu phim trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động.

Tỉnh Quảng Nam vẫn nhấn mạnh yêu cầu mọi người tuân thủ "5K" để phòng, chống dịch bệnh. Các địa phương chủ động chuẩn bị các kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh, tại cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là nơi có lượng lao động lớn.

Trường hợp xuất hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 thì phải kích hoạt ngay hệ thống phòng, chống dịch để thần tốc truy vết, quyết liệt khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh, điều trị hiệu quả, không để lây lan rộng ra cộng đồng; mặt khác, có phương án duy trì, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bác sĩ Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay, kể từ ngày 9/5, tỉnh Quảng Nam có ca dương tính với SARS-CoV-2 tên N.T.T.H. (SN 1995, trú xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, là kỹ thuật viên spa ở thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA, đường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) thì đến nay, địa phương đã qua 14 ngày không có ca mắc Covid-19 mới.