12.000 người cầu nguyện cho hòa bình thế giới ở lễ thả hoa đăng Vesak 2025
(Dân trí) - Tối 6/5, lễ thả hoa đăng cầu nguyện cho hòa bình thế giới nằm trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025 đã diễn ra với khoảng 12.000 người tham dự, thắp sáng 35.000 hoa đăng.

Từ 18h, hàng ngàn người dân, tăng ni, phật tử đã đổ về khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Bình Chánh, TPHCM) để chuẩn bị cho lễ thả hoa đăng.
Thắp sáng 35.000 hoa đăng nguyện cầu thế giới hòa bình ở TPHCM (Video: Cao Bách).

Lễ hội bắt đầu với nghi thức hành thiền quanh hồ và tụng kinh cầu nguyện do chư tôn đức tăng ni chủ trì.

Tham dự lễ hội hoa đăng tối 6/5 có Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng nhiều quan chức của các bộ ngành.

Đại biểu Phật giáo các nước cũng có mặt tham dự lễ thả hoa đăng. Đây là một trong những sự kiện đối ngoại, giao lưu quốc tế quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với sự tham gia đông đảo của các đại biểu trên toàn thế giới.

Tại Giảng đường Minh Châu, các tăng ni, phật tử cùng thắp sáng ngọn hoa đăng trên tay.

Hoa đăng được xếp thành hình bản đồ Việt Nam. Theo đó, khi mỗi ngọn hoa đăng được đốt lên, mỗi người cầu nguyện gửi vào đó một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc cho mình và cho mọi người.

Hàng nghìn người cùng nhau thành tâm cầu nguyện cho hòa bình thế giới, quốc thái dân an, cho nhân loại vượt qua những biến động và khổ đau.


Trong không khí thiêng liêng, nhiều người đã không kìm được xúc động. Việc thả hoa đăng còn mang ý nghĩa cầu nguyện siêu độ cho người đã khuất theo ánh sáng ấm áp mà xả bỏ oan khiên thù hận bước theo con đường giải thoát khổ đau.
"Tôi may mắn được có duyên lành chiêm bái xá lợi Phật và giờ có mặt ở lễ thả hoa đăng để cùng mọi người cầu nguyện. Một bầu không khí trang nghiêm khiến tôi xúc động nhớ đến người thân đã qua đời của mình," bà Lê Thị Thanh (50 tuổi) chia sẻ.

Sau nghi thức hành thiền quanh hồ và tụng kinh cầu nguyện do chư tôn đức tăng ni chủ trì, người dân cùng tăng ni, phật tử di chuyển ra khu vực công viên Láng Le để bắt đầu thả hoa đăng.

Bà Tần Thị Ngò (92 tuổi) xếp hàng từ 16h để hòa vào dòng người tham gia lễ hội. Mỗi khi có đoàn sư thầy của các nước đi qua, bà Ngò niệm Phật và cúi chào.

Dòng người trật tự nối đuôi nhau di chuyển ra khu vực thả hoa đăng.

Từng ngọn hoa đăng - biểu tượng của trí tuệ, từ bi và hy vọng được thả nhẹ nhàng xuống mặt nước, kết thành một "biển ánh sáng" huyền ảo.

Trong Đại lễ Vesak, khi ánh sáng hoa đăng lan tỏa, cũng là lúc mọi người cùng nhau gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp nhất đến muôn loài.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc - trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng tiểu ban văn hóa Đại lễ Vesak 2025 - cho biết sẽ vớt tất cả hoa đăng đã thả xuống hồ công viên Láng Le ngay sau lễ hội hoa đăng.
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 diễn ra từ ngày 6 đến 8/5/2025 tại TPHCM với chủ đề chính: "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững". Sự kiện thu hút hơn 2.700 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 1.300 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới cùng nhau lan tỏa thông điệp hòa bình, nhân văn và phát triển bền vững từ trí tuệ Phật giáo đến toàn thế giới.