12 ngư dân Quảng Ngãi được tàu Philippines cứu

(Dân trí) - Sáng 30/7, Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên đóng tại TP Đà Nẵng xác nhận đã nhận được công điện khẩn của Đại sứ Việt Nam tại Philippines về 12 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn đã được tàu của Philippines cứu.

Công điện Đại sứ Việt Nam tại Philippines Nguyễn Vũ Tú gửi Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cho hay, qua thu thập thông tin từ người Việt sinh sống tại Palawan ngày 29/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Philipines đã tập hợp được danh sách không chính thức gồm 12 ngư dân Việt Nam (không phải 11 người như một số thông tin ban đầu) bị nạn ở Philippines.

Danh dách 12 ngư dân gồm: anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1982), anh Lò Văn Vương (SN 1985), anh Trần Văn Tiến (SN 1989), em Tiêu Viết Kiều (SN 1993), anh Phạm Tâm (SN 1989), anh Trần Văn Lý (SN 1989), anh Bùi Tấn Lực (SN 1985), anh Nguyễn Tấn Đại (SN 1978), anh Nguyễn Giới (46 tuổi), anh Phạm Đình Thái (SN 1987), anh Nguyễn Tài (SN 1983, cùng thường trú tại xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) và Trần Văn Lê (SN 1976, thường trú tại xã Vạn Thanh, Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Philipines đang đề nghị Cục Lãnh sự xác minh nhân thân 12 ngư dân kể trên để có cơ sở yêu cầu các cơ quan chức năng Philipines giúp đỡ và cấp giấy thông hành cho những ngư dân này trở về nước.

Công Bính