Hà Tĩnh:

10 phút lốc xoáy hoành hành, 150 ngôi nhà bị thiệt hại

(Dân trí) - Một trận mưa lớn kèm lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn xã Phú Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) làm hơn 150 ngôi nhà bị tốc mái, vỡ ngói.

Trận mưa to kèm lốc xoáy xảy ra vào khoảng 19h ngày 12/5 trên địa bàn xã Phú Lộc, dù chỉ kéo dài chưa đến 10 phút nhưng đã gây thiệt hại nặng nề. Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Phú Lộc, trận lốc xoáy gây ảnh hưởng tới 5/10 thôn trong toàn xã. Đến thời điểm hiện tại đã có 150 ngôi nhà bị tốc mái, vỡ ngói. Trong đó có 7 ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề. Ngoài ra lốc xoáy còn làm gãy đổ 90ha lúa đang thời kỳ thu hoạch. 
 
Gạch ngói vỡ do lốc xoáy
Gạch ngói vỡ do lốc xoáy
 
"2 trong số 7 ngôi nhà bị thiệt hại nặng thuộc hộ nghèo đặc biệt và là hộ đơn thân của xã là gia đình bà Nguyễn Thị Bốn bị đổ 3 bức tường nhà do Hội chữ thập đỏ đang hỗ trợ xây dựng và gia đình bà Nguyễn Thị Ba bị sập 2 mái nhà. Trận lốc xoáy xảy ra bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay. Hiện chính quyền địa phương và nhân dân đang cùng khắc phục để sớm ổn định đời sống. Rất may không có thiệt hại về người", ông nguyễn Hữu Hài - Chủ tịch xã Phú Lộc - cho biết.
 
Ngay sau khi nhận được tin, chính quyền huyện Can Lộc đã bố trí toàn bộ lực lượng xuống tận nhà dân để cùng khắc phục, tu sửa, giúp dân ổn định đời sống.
 
"Trước mắt huyện sẽ hỗ trợ 20 triệu đồng mua nguyên vật liệu cùng chính quyền xã khắc phục nhà cửa của bà con nhân dân. Đồng thời chúng tôi cũng huy động bà con nhân dân tiến hành gặt sớm đối với các ruộng bị ảnh hưởng do lốc để tránh hiện tượng lúa bị rơi hạt và làm mộng. Để giảm bớt gành nặng kinh phí,chúng tôi sẽ hỗ trợ một phần tiền thuê nhân công cùng người dân", ông Võ Hồng Hải - Bí thư Huyện ủy Can Lộc - nói.
 
Mái che nhà anh Nguyễn Hữu Thuận bị lốc cuốn bay xa hơn 50m.
Mái che nhà anh Nguyễn Hữu Thuận bị lốc cuốn bay xa hơn 50m.
Phượng Vũ - Xuân Sinh
 

Phượng Vũ - Xuân Sinh