1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

10 Bộ trưởng phải báo cáo việc thực hiện lời hứa với dân

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có văn bản chỉ đạo các Bộ trưởng trả lời chất vấn tại 2 kỳ họp Quốc hội vừa qua báo cáo về việc thực hiện lời hứa với người dân cả nước trong thời gian qua.

3 trong số các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 vừa qua (ảnh: Việt Hưng).
3 trong số các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 vừa qua (ảnh: Việt Hưng).

Thủ tướng giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ căn cứ Nghị quyết về chất vấn và trả lời chấn vấn tại kỳ họp thứ 2, 3, Quốc hội khóa XIII cũng như việc thực hiện lời hứa trước Quốc hội tại 2 kỳ họp vừa qua để báo cáo kết quả thực hiện của từng Bộ, ngành tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10 tới).

Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thành viên Chính phủ tham gia trả lời chất vấn trước Quốc hội những kỳ họp vừa qua gồm:

Tại kỳ họp thứ 3 (tháng 6/2012), có 4 Bộ trưởng đăng đàn: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người thay mặt Chính phủ “chốt” lại phiên chất vấn.

Một số Bộ trưởng, trưởng ngành khác cũng tham gia giải trình làm rõ thêm về các vấn đề liên quan như Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2 (tháng 11/2011), Quốc hội cũng tổ chức chất vấn đối với 5 Bộ trưởng, gồm Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ và Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp đăng đàn trả lời chất vấn các vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng tại kỳ họp này.

Ngoài ra, có 2 Phó Thủ tướng cùng 6 Bộ trưởng khác “hỗ trợ” phần trả lời chất vấn tại Hội trường của 5 Bộ trưởng đăng đàn.

Cùng với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ báo cáo kết quả thực hiện lời hứa trước Quốc hội tại 2 kỳ họp trên, Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi báo cáo đến Văn phòng Quốc hội trước ngày 20/9/2012.

P.Thảo