Bình Dương:

1 người chết, 6 người bị thương vì ong vò vẽ đốt

(Dân trí) - Những người đi đường khi ngang qua gốc cây Hoài Nam đã bị đàn ong vò vẽ ào xuống đốt túi bụi. Hậu quả một người chết trên đường đi cấp cứu, 6 người khác bị thương.

Đoạn đường xảy ra vụ ong vò vẽ tấn công người đi đường khiến 7 người thương vong
Đoạn đường xảy ra vụ ong vò vẽ tấn công người đi đường khiến 7 người thương vong

Vụ việc xảy ra vào sáng 13/12 tại tổ 2, ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân bị ong đốt dẫn đến tử vong là ông Trần Phi Hảo (72 tuổi, người địa phương, thương binh hạng 2/4).

Theo lời kể của những nhân chứng, khoảng 6h30 sáng 13/12, ông Hảo đi tập thể dục ngang qua đoạn đường có trồng cây Hoài Nam. Vừa đến đây bất ngờ ông bị hàng trăm con ong vò vẽ từ trên ngọn cây lao xuống tấn công. Cùng thời điểm này, hai em học sinh đi gần khu vực này cũng bị ong đuổi đốt.

Nghe tin ông Hảo bị ong tấn công, vợ và con trai ông Hảo chạy đến xua đuổi đàn ong vò vẽ để cứu ông này, tuy nhiên cả hai cũng bị ong đốt nhiều vết. Một số người dân khác chạy đến hỗ trợ các nạn nhân cũng bị bầy ong hung hăng bao vây. Khó khăn lắm mọi người mới giải cứu được ông Hảo cùng những người khác đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Phú Giáo. Do bị hàng ngàn vết ong vò vẽ đốt, ông Hảo đã chết trước khi đến được bệnh viện, 6 người khác may mắn chị bị thương nhẹ.

Cây Hoài
Cây Hoài Nam, nơi bầy ong vò vẽ làm tổ (trong vòng tròn trắng)

Đến chiều tối cùng ngày, người dân nơi đây đã đốt lửa xua đuổi đàn ong vò vẽ và chặt hạ cây Hoài Nam.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ ong vò vẽ tấn công người kinh hoàng này qua lời kể của người trong cuộc.

Trung Kiên