Quảng Nam:

Phục hồi di tích phật viện Đồng Dương phục vụ nghiên cứu và du lịch

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có yêu cầu nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng Khu Văn hóa tâm linh Phật viện Đồng Dương (xã Bình Định Bắc, Thăng Bình) sau khi nghe các sở ngành và đơn vị liên quan báo cáo về việc đầu tư phục hồi Phật viện này.

Theo đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình và các Sở KH-ĐT, VHTT-DL, TN-MT, Xây dựng.... và Công ty TNHH Thành Đạt về nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng Khu Văn hóa tâm linh Phật tích Đồng Dương.

Người Pháp đã từng cho trùng tu Phật viện Đồng Dương năm 1902
Người Pháp đã từng cho trùng tu Phật viện Đồng Dương năm 1902

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương giao UBND huyện Thăng Bình chủ trì lập quy hoạch xây dựng Khu Văn hóa tâm linh Phật viện Đồng Dương với qui mô khoảng 200 ha và giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Sở VHTT-DL hướng dẫn UBND huyện Thăng Bình hoàn chỉnh các hồ sơ quy hoạch trình phê duyệt theo quy định.

Đồng thời, thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Thành Đạt khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng Khu Văn hóa tâm linh Phật viện Đồng Dương với diện tích khoảng 50 ha.

Những hoa văn họa tiết còn “sót lại” trên Tháp Sáng ở Phật viện
Những hoa văn họa tiết còn “sót lại” trên Tháp Sáng ở Phật viện

Phật viện Đồng Dương được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ IX do vua Indravarman II xây dựng tại làng Đồng Dương (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) có quy mô nhất Đông Nam Á thời đó. Tuy nhiên, qua chiến tranh và thời gian, đến nay Phật viện Đồng Dương đã trở thành phế tích.

Năm 1901, nhà khảo cổ học người Pháp L.Finot công bố đã phát hiện ra ở Phật viện Đồng Dương 229 hiện vật, trong đó có pho tượng phật bằng đồng nổi tiếng, cao hơn 1m. Ngay sau khi được phát hiện, tượng phật Đồng Dương lập tức trở thành chủ đề nghiên cứu của nhiều nhà khoa học danh tiếng của thế giới.

Tháp Sáng hiện nay đang được chống đỡ cho khỏi sập đổ
Tháp Sáng hiện nay đang được chống đỡ cho khỏi sập đổ

Theo khảo tả của H. Parmentier - một nhà khảo cổ học người Pháp vào năm 1902 - thì toàn bộ khu đền thờ chính và các tháp nằm lân cận của Phật viện được bố trí trên một trục từ tây sang đông, dài khoảng 1.300m. Khu đền thờ chính nằm trong một khu vực hình chữ nhật dài 326m, rộng 155m, chung quanh có tường gạch bao bọc, có ba nhóm kiến trúc độc đáo với những hoa văn và họa tiết tinh xảo được bố trí chạy dọc từ tây sang đông. Xung quanh đền thờ chính có những trụ tháp phụ bao quanh được trang trí những hình đầu voi, biểu hiện của uy quyền và sự tôn kính.

Năm 2000, di tích Phật viện Đồng Dương được công nhận di tích cấp Quốc gia.

Công Bính