Du lịch Ninh Bình đón trên 7,3 triệu lượt khách thu 3.200 tỷ đồng năm 2018

(Dân trí) - Năm 2018, ngành du lịch Ninh Bình tiếp tục gặt hái được nhiều thành công với lượng du khách đến tham quan đạt trên 7,3 triệu lượt, doanh thu ước đạt 3.200 tỷ đồng tăng 19,2% so với năm 2017.

Năm 2018, tại Ninh Bình đã diễn ra nhiều sự kiện lớn của Việt Nam và Quốc tế, thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến tham dự. Theo đó, năm 2018 Ninh Bình đã tổ chức thành công Đại lễ 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, Lễ hội Hoa Lư 2018, Lễ hội Tràng An, Tuần du lịch Ninh Bình với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An”, Lễ hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch năm 2018…

Các điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình như: Danh thắng Tràng An, chùa Bái Đính, Tam Cốc – Bích Động, vườn chim Thung Nham, đầm Vân Long, Cố đô Hoa Lư, nhà thờ đá Phát Diệm… là những điểm du lịch không thể bỏ qua của nhiều du khách khi đến với Ninh Bình trong năm 2018.

Du khách tham gia lễ hội Tràng An 2018 tại Quần thể Danh thắng Tràng An - Ninh Bình.
Du khách tham gia lễ hội Tràng An 2018 tại Quần thể Danh thắng Tràng An - Ninh Bình.

Các điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình không chỉ được quảng bá rộng rãi trong nước mà còn được du khách quốc tế biết đến như một địa chỉ đỏ khi đến Việt Nam. Đây là nơi có “di sản kép” là Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Theo thống kê, trong tháng cuối năm 2018, toàn tỉnh Ninh Bình đón 337.862 lượt khách thăm quan, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó khách nội địa là 261.729 lượt khách, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2017; khách quốc tế là 76.133 lượt khách, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu ước đạt 191,622 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Đông đảo du khách quốc tế đến với Ninh Bình năm 2018.
Đông đảo du khách quốc tế đến với Ninh Bình năm 2018.

Cả năm 2018, toàn tỉnh đón trên 7,3 triệu lượt khách, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó khách nội địa là 6,5 triệu lượt khách, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2017; khách quốc tế là 876.930 lượt khách, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu ước đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Với mục tiêu xây dựng, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, ngành Du lịch Ninh Bình đang không ngừng nỗ lực, cố gắng tăng cường công tác quản lý về du lịch, khai thác hơn nữa các tiềm năng du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của du khách trong và ngoài nước. Tỉnh Ninh Bình phấn đấu đón 7,5 triệu lượt khách trong năm 2019, trong đó có 940 ngàn khách quốc tế.

Năm 2019 tỉnh Ninh Bình phấn đấu đạt 7,5 triệu lượt khách.
Năm 2019 tỉnh Ninh Bình phấn đấu đạt 7,5 triệu lượt khách.

Thái Bá