“Đại sứ du lịch xích lô” quảng bá hình ảnh Hội An đến du khách

(Dân trí) - Sáng 1/12, tại Quảng trường Sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam), chính quyền địa phương đã có buổi gặp mặt, giới thiệu Đề án “Hội An - nhân tình thuần hậu” đến nhóm đối tượng là xích lô tại phố cổ Hội An.

Buổi gặp mặt nhằm tuyên truyền những nội dung quan trọng trong đề án tới nhóm đối tượng xích lô phố cổ. Bởi họ chính là những “sứ giả” tiếp xúc đầu tiên, gần như trực tiếp với du khách để quảng bá du lịch, hình ảnh con người Hội An đến du khách.

Giới thiệu Đề án “Hội An-nhân tình thuần hậu” đến nhóm đối tượng xích lô phố cổ Hội An
Giới thiệu Đề án “Hội An-nhân tình thuần hậu” đến nhóm đối tượng xích lô phố cổ Hội An

Theo ông Võ Phùng - Tổ trưởng Tổ đề án Hội An-nhân tình thuần hậu - chia sẻ, với một đề án thai nghén gần 5 năm thì mọi người có thể hiểu được tấm lòng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng như sự khao khát của mọi người trong tổ đề án.

“Đại sứ du lịch xích lô” quảng bá hình ảnh Hội An đến du khách - 2

Đề án gồm có 9 nội dung vận động được chắt lọc, nghiên cứu tỉ mỉ và cùng đạt được sự đồng thuận 100% của nhân dân trong quá trình khảo sát. Đề án hướng tới các nhóm đối tượng: người dân phố cổ, xe ôm, xích lô, học sinh tại các trường học, người buôn bán tại phố cổ… Hội An sẽ lần lượt tiếp cận từng nhóm đối tượng để tuyên truyền đề án cho đến khi Đề án được chính thức công bố vào ngày 4/12.

Xích lô, xe ôm… là những người gần như tiếp cận đầu tiên, trực tiếp nhất với du khách, họ chính là “sứ giả” của du lịch Hội An tiếp cận với khách, nếu những “sứ giả” này đẹp thì những hình ảnh đẹp này sẽ lan tỏa trong thành phố Hội An, mà thậm chí còn vươn xa hơn nữa….
Xích lô, xe ôm… là những người gần như tiếp cận đầu tiên, trực tiếp nhất với du khách, họ chính là “sứ giả” của du lịch Hội An tiếp cận với khách, nếu những “sứ giả” này đẹp thì những hình ảnh đẹp này sẽ lan tỏa trong thành phố Hội An, mà thậm chí còn vươn xa hơn nữa….

“Thời gian tới chúng tôi sẽ cần nhiều kế hoạch, động tác để thật sự mưa dầm thấm lâu, sử dụng nhiều biện pháp tiếp xúc, theo dõi, giao ban, đánh giá và một sự không thể thiếu là sự ủng hộ của nhân dân, các cơ quan truyền thông…”, ông Võ Phùng chia sẻ.

Hiện những nội dung đề án đã được in thành tập hình ảnh để phát cho mọi người, tại nơi công cộng, trường học… Trong các nhóm đối tượng thì nhóm học sinh là quan trọng nhất bởi các em tiếp cận nhanh và chính các em sẽ là người tuyên truyền đến gia đình, bạn bè, hoặc những người dân phố cổ, du khách mà các em gặp được…

Giới thiệu đề án đến nhóm đối tượng xích lô phố cổ

Ông Phan Phước Tùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn xích lô văn hóa Hội An - chia sẻ: “Tôi nhận thấy các mục tiêu, nội dung đề án đưa ra rất thiết thực và ý nghĩa. Theo tôi thấy thì nội dung số 7 của đề án là gần nhất với những anh em chúng tôi, vừa qua trên facebook cũng có nhiều trường hợp phản ánh về xích lô Hội An chặt chém du khách, thỏa thuận một đằng nhưng khi thu tiền hay thời gian chạy lại khác xa khiến khách rất bức xúc. Nắm được tình hình chúng tôi đã gặp mặt trực tiếp các anh em để kiểm điểm, xử phạt, và sẽ giám sát chặt chẽ hơn nữa để du lịch Hội An ngày càng văn minh, văn hóa trong mắt du khách”.

N.Linh