Biển Hà Tĩnh hồi sinh, 4 ngày lễ đón gần 30 vạn lượt khách

(Dân trí) - Trong 4 ngày lễ vừa qua, lượng khách du lịch đến các điểm tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn Hà Tĩnh tăng 173% so với cùng kỳ năm 2016. Nhiều địa điểm hoạt động hết công suất, đặc biệt là các khu du lịch biển luôn trong tình trạng quá tải với tổng lượng khách gần 30 vạn người.

Theo báo cáo kết quả hoạt động du lịch Hà Tĩnh của Sở VHTT&DL, trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ ngày 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngành du lịch Hà Tĩnh đón tổng lượt khách du lịch là 377.550 lượt người trong đó khách nội địa 369.404 lượt người, tăng 173% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 66,6% so với cùng kỳ năm 2015. Khách quốc tế đạt 8.146 lượt người, tăng 118,8% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 70% so với cùng kỳ năm 2015.

Các điểm hút khách nhất ở Hà Tĩnh đó là các bãi biển: Xuân Hải (xã Thạch Bằng, Lộc Hà), Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), Xuân Thành (xã Xuân Thành, Nghi Xuân), Kỳ Xuân (xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh), Kỳ Ninh (xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh)… đều đặc kín người, lúc nào cũng phải hoạt động hết công suất, có lúc quá tải. Lượng khách tại các khu du lịch biển này trong 4 ngày qua là 297.000 người, chiếm hơn 78% tổng số lượt khách du lịch toàn tỉnh và đạt đạt 323,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Các khu du lịch biển ở Hà Tĩnh đón gần 30 vạn lượt khách trong những ngày lễ vừa qua.
Các khu du lịch biển ở Hà Tĩnh đón gần 30 vạn lượt khách trong những ngày lễ vừa qua.

Ngoài ra, tại các khu du lịch di tích lịch sử văn hóa như Ngã Ba Đồng Lộc, sinh thái Hải Thượng, Nước Sốt Sơn Kim, Hồ Kẻ Gỗ… cũng thu hút khá đông lượng du khách đến tham quan.

Nhìn chung, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn được bảo đảm; đặc biệt, năm nay trong các ngày lễ không xảy ra các vụ đuối nước tại các bãi tắm biển. Ngoài ra, việc niêm yết giá cả, chất lượng các dịch vụ được triển khai triệt để, không có hiện tượng chặt chém, chèo kéo khách du lịch.

Tiến Hiệp