Bạc Liêu có thêm 2 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL

(Dân trí) - Năm 2015, tỉnh Bạc Liêu được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận thêm 2 điểm du lịch tiêu biểu, nâng tổng số điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh này lên 8 điểm. Bạc Liêu cũng là tỉnh có nhiều điểm du lịch tiêu biểu nhất ở khu vực ĐBSCL.

2 điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận điểm du lịch tiêu biểu năm 2015 là Quán Âm Phật Đài (còn gọi là Phật Bà Nam Hải, tọa lạc tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) và Khách sạn Bạc Liêu (tọa lạc tại phường 3, TP Bạc Liêu).

Quán Âm Phật Đài nổi bật với tượng Phật Bà cao 11m.
Quán Âm Phật Đài nổi bật với tượng Phật Bà cao 11m.
Và tượng Bà nghìn tay.
Và tượng Bà nghìn tay.

Theo tư liệu của Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu và Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, Quán Âm Phật Đài là tên một ngôi chùa thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Đây là một công trình văn hóa tâm linh nổi bật với pho tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao 11 mét, nhìn hướng ra ngoài biển Đông.

Bạc Liêu có thêm 2 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL - 3
Bạc Liêu có thêm 2 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL - 4
Quán Âm Phật Đài luôn thu hút đông đảo người dân đến cúng viếng cầu an và tham quan.
Quán Âm Phật Đài luôn thu hút đông đảo người dân đến cúng viếng cầu an và tham quan.

Từ ngày 22 - 25/3 (âm lịch) hàng năm, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ hội vía Phật Bà Nam Hải, với sự tham dự của hàng chục ngàn người từ khắp nơi đổ về cúng viếng, cầu an. Đây là một lễ hội lớn với nhiều nghi lễ truyền thống như: lễ cầu quốc thái dân an, phật tử dâng hương cầu an, tế anh hùng tử sĩ, thỉnh thánh, thuyết pháp…Đây cũng là một trong 6 lễ hội đặc trưng của tỉnh Bạc Liêu đã được công nhận là lễ hội chính thức.

Không chỉ dịp lễ hội mà ngày thường và đặc biệt là những ngày Tết Nguyên đán, rất đông người dân đổ về đây cầu bình an và kết hợp tham quan du lịch.

Video: Lễ hội vía Phật Bà Nam Hải.

 

Khách sạn Bạc Liêu (tiêu chuẩn 3 sao) được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại, đẹp và sang trọng với quy mô gồm 100 phòng ngủ. Khách sạn Bạc Liêu nằm gần sông Bạc Liêu, khu nhà “Công tử Bạc Liêu” và cách Quán Âm Phật Đài khoảng 10km.

Từ khách sạn Bạc Liêu, khách có thể dạo bộ để tham quan một số điểm như Khu nhà “Công tử Bạc Liêu”; “Đồng hồ thái dương”; các ngôi chùa; khu ẩm thực chợ đêm với những món đặc sản của Bạc Liêu và các món ăn dân dã của vùng quê miền sông nước.

Khách sạn Bạc Liêu trở thành một điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL.
Khách sạn Bạc Liêu trở thành một điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL.

Thêm 2 điểm du lịch tiêu biểu này, đến nay tỉnh Bạc Liêu đã có 8 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL. 6 điểm đã được công nhận gồm: Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Hùng Vương, Khu sinh thái Hồ Nam, Khu nhà Công tử Bạc Liêu, Bãi tắm nhân tạo khu du lịch Nhà Mát, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. 

Huỳnh Hải