An Giang:

64 đôi bò sôi nổi tranh tài… giành cúp truyền hình

(Dân trí) - Trong không khí vui tươi của bà con đồng bào dân tộc Khmer An Giang đón mừng lễ Sen Dolta, ngày 19/9, tại sân đua bò Chùa núi Tà Pạ, (thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn) đã tổ chức ngày Hội đua bò Bảy Núi, tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 24.

Tham gia Hội đua bò Bảy Núi năm nay có 64 đôi bò đến từ các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú, Châu Thành của tỉnh An Giang và các đôi bò đến từ các huyện Giang Thành, Hòn Đất, Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang.

Lễ hội thu hút hàng ngàn người đến xem và cổ vũ cho các cặp bò đua. Bước vào tranh tài, 2 đôi bò sẽ thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp với 1 vòng đua (vừa hô vừa thả) để chọn đôi bò chiến thắng vào vòng tiếp theo. Đôi bò thắng cuộc cuối cùng là đôi bò dành chức vô định.

Nét mới của của lễ hội đua bò Bảy Núi năm nay là được tổ chức ở sân đua bò chùa núi Tà Pạ ngay trung tâm thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn (An Giang) nên thuận lợi cho đông đảo bà con nhân dân và du khách đến tham quan hoạt động văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer nhân lễ Sen Dolta năm 2017, Ban tổ chức không thu phí vé vào cổng xem thi đấu.

Kết quả, đôi bò mang số đeo 07 của ông Chau Suool (huyện Tịnh Biên) xuất sắc dành giải nhất; dành giải nhì là đôi bò mang số đeo 45 của ông Dương Văn Hiệp (huyện Tịnh Biên) và giải 3 thuộc về đôi bò mang số đeo 25 của ông Lê Văn Phăng (huyện Tịnh Biên).

Được biết, từ xưa, người Khmer An Giang đã sống theo phum sóc, hầu hết đều làm ruộng và làm rẫy và dùng bò để cày kéo, nên bò được người dân chăm sóc rất cẩn thận. Vào mùa làm ruộng, đàn ông Khmer mang bò cày bừa tơi đất ruộng để phụ nữ cấy mạ, rồi dần đổi công cho nhau. Trong khi làm việc, nông dân rủ nhau đua bò, dần dần thành thói quen, đôi bò thắng cuộc thường được tặng thưởng.

Từ đó, đua bò trở thành tập quán của người Khmer Bảy Núi-An Giang vào mỗi dịp lễ Sene Đolta hàng năm và trở thành lễ hội truyền thống, đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi An Giang.

Những năm về trước, việc tổ chức lễ hội đua bò tranh cúp truyền hình An Giang nhưng BTC thu vé người dân vào sân đua bị người dân phản đối. Ngay sau đó, lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo cần tổ chức một lễ hội đúng với bản chất dân gian của ngày hội đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, không được thương mại hóa.

Lễ hội đua bò năm nay thu hút hàng nghìn lượt người đến xem. Đặc biệt, BTC bỏ việc bán vé
Lễ hội đua bò năm nay thu hút hàng nghìn lượt người đến xem. Đặc biệt, BTC bỏ việc bán vé

Năm nào cũng vậy, lễ hội đua bò An Giang thu hút hàng trăm nghệ sĩ nhiếp ảnh
Năm nào cũng vậy, lễ hội đua bò An Giang thu hút hàng trăm nghệ sĩ nhiếp ảnh

Thể thức đua bò năm nay, 2 đôi bò sẽ thi đấu loại trực tiếp với 1 vòng đua (vừa hô vừa thả) để chọn đôi bò chiến thắng vào vòng tiếp theo.
Thể thức đua bò năm nay, 2 đôi bò sẽ thi đấu loại trực tiếp với 1 vòng đua (vừa hô vừa thả) để chọn đôi bò chiến thắng vào vòng tiếp theo.

Hai đôi bò tranh tài quyết liệt....
Hai đôi bò tranh tài quyết liệt....

Một đôi bò bị ngã....
Một đôi bò bị ngã....

64 đôi bò sôi nổi tranh tài… giành cúp truyền hình - 6

Quyết liệt về đích
Quyết liệt về đích

Nguyễn Hành