Quảng Ngãi: Chong đèn "đánh thức" hoa cúc chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán

(Dân trí) - Hàng trăm ngàn chậu hoa cúc ở "thủ phủ" hoa Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) được "đánh thức" bởi ánh sáng của hàng ngàn bóng đèn điện. Đây là kỹ thuật được người nông dân áp dụng giúp cây hoa phát triển vượt trội và nở đúng vào thời điểm Tết Nguyên đán.

Xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ là một trong những vựa hoa cúc lớn nhất ở khu vực miền Trung. Mỗi năm nơi đây cung cấp ra thị trường trên 500.000 chậu hoa Tết. Để hoa cúc nở đẹp và đúng dịp Tết, người trồng hoa phải áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật. Trong đó có biện pháp chong đèn "đánh thức" hoa khá thú vị.

Thủ phủ hoa cúc khu vực miền Trung rực sáng ánh đèn điện vào ban đêm.
"Thủ phủ" hoa cúc khu vực miền Trung rực sáng ánh đèn điện vào ban đêm.

Ông Huỳnh Thanh Tiến (xã Nghĩa Hiệp) gắn bó với cây hoa cúc hàng chục năm qua. Vậy nên, lão nông 62 tuổi này là bậc thầy trong nghề trồng cúc bán Tết.

"Cây hoa cúc bán Tết phải đảm bảo thân thẳng để kết thành chậu thật đẹp, hoa phải nở đúng thời điểm, bông hoa phải to và màu sắc rực rỡ thì bán mới được giá. Để đạt được những yêu cầu này phải áp dụng kỹ thuật cho hoa "ăn" ánh sáng đèn điện vào ban đêm. Sau khi trồng khoảng 1 tháng là bắt đầu chong đèn không cho hoa ngủ", ông Tiến vui vẻ chia sẻ.

Ánh đèn điện kích thích hoa cúc phát triển vào ban đêm, giúp cây hoa phát triển đúng ý định của người nông dân.
Ánh đèn điện kích thích hoa cúc phát triển vào ban đêm, giúp cây hoa phát triển đúng ý định của người nông dân.

Người trồng hoa sử dụng bóng đèn huỳnh quang công suất từ 15W đến 20W. Cứ cách 2 m treo 1 bóng đèn và các bóng đèn điện được treo cách chậu hoa khoảng 1 m. Việc thắp sáng cho hoa bắt đầu từ 18h đến 5h sáng hôm sau.

Theo ông Tiến, ánh sáng đèn điện sẽ kích thích cây hoa tiếp tục sinh trưởng vào buổi tối. Đặc biệt là người trồng có thể điều chỉnh cho hoa cúc nở đúng thời gian theo ý định.

"Nếu không dùng điện thì ngọn hoa sẽ bị cùn, không vươn cao được nên cây hoa chỉ cao khoảng 40 cm và nở không đồng loạt. Khi được “nuôi” bằng điện thì cây hoa có thể cao 70 - 80 cm, bông to, cánh dày, màu sắc rực rỡ hơn. Hoa nở đồng loạt theo ý muốn của người trồng", ông Tiến cho biết.

Mỗi năm, thủ phủ hoa cúc Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ cung cấp ra thị trường trên 500.000 chậu hoa.
Mỗi năm, "thủ phủ" hoa cúc Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ cung cấp ra thị trường trên 500.000 chậu hoa.

Ông Nguyễn Hoàng (xã Nghĩa Mỹ) cũng trồng trên 500 chậu hoa cúc loại lớn để bán trong dịp Tết. Thời điểm này, vườn hoa cúc của ông Hoàng cũng rực sáng ánh điện vào ban đêm.

Nhiều năm về trước, việc trồng hoa cúc không đạt kết quả như mong muốn là chuyện thường tình. Nguyên nhân là do hoa nở sớm, nở không đồng loạt gây thiệt hại cho người nông dân. Tuy nhiên, những hạn chế này hiện đã được khắc phục triệt để bằng cách chong đèn cho hoa.

Theo ông Hoàng, cây hoa cúc có thời gian sinh trưởng khoảng 4 tháng. Sau khi trồng khoảng 1 tháng thì bắt đầu chong đèn. Sau đó, tùy vào thời tiết, giống hoa và kinh nghiệm riêng mà người trồng sẽ chọn thời điểm cắt điện để hoa lấy sức đơm nụ và nở đúng thời điểm Tết Nguyên đán.

"Với việc chong đèn cho hoa, người trồng có thể kiểm soát được thời điểm hoa nở một cách chính xác. Vì vậy, tuy chong đèn ban đêm khá tốn kém nhưng tính ra lợi nhuận vẫn cao hơn cách trồng hoa thông thường”, ông Hoàng khẳng định.

Quốc Triều