1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Giả danh quân nhân lừa hơn 3 tỷ, 3 bị cáo bị phạt 53 năm tù

Giả danh cán bộ Quân đoàn 3, Hùng cùng đồng phạm đi các tỉnh Tây Nguyên khoe mẽ “có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, quen biết nhiều cán bộ và có khả năng xin việc, xin đi học trong các ngành Quân đội, Công an” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Ngày 24.8, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sở thẩm vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt 19 năm tù đối với bị cáo Đỗ Quang Hùng (38 tuổi, trú xã Ia Hrú, Chư Pứh) và 2 bị cáo Nguyễn Duy Tiên (50 tuổi), Phạm Văn Nhương (60 tuổi, đều ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) mỗi người bị phạt 17 năm tù.

Đồng thời Tòa yêu cầu các bị cáo hoàn lại số tiền hơn 3 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho 25 bị hại ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và Bình Định.

Các bị cáo Nhương, Tiên, Hùng (từ trái qua) tại Tòa
Các bị cáo Nhương, Tiên, Hùng (từ trái qua) tại Tòa

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến 2015, lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu “xin việc làm, xin đi học” tại các trường trong lực lượng vũ trang, Hùng rủ Tiên và Nhương cùng tham gia đường dây lừa đảo. Khi tiếp cận các nạn nhân, Tiên và Nhương giới thiệu rằng Hùng đang công các tại Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng).

Tiên và Nhương còn khoe Hùng có mối quan hệ với nhiều cơ quan chức năng, quen biết nhiều người có chức vụ cao và có khả năng xin việc làm, xin đi học trong các ngành Quân đội, Công an. Bằng thủ đoạn này, Hùng và các đồng phạm đi tới nhiều tỉnh như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Định để lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của 25 bị hại.

Theo Danviet.vn