Vũ Cát Tường qua tuổi 30: Học cách buông bỏ tình yêu không thuộc về mình

Hân Bảo

(Dân trí) - Vũ Cát Tường cho biết bản thân vốn là người thích tự trải nghiệm và ngộ ra nhiều điều sau những trầy trật.

Sau hơn 2 năm ấp ủ, Vũ Cát Tường chính thức công bố bản vật lý của EP Vi nhất với 4 sáng tác được gói gọn trong 1 chữ "nhất" và 3 chữ "vô" gồm: Độc nhấtVô cực, Hư vô và Vô vi.

"Các sáng tác cô đọng những gì Tường đã đúc kết được trên con đường mình đi qua, cùng với những người mà Tường đã gặp trong 30 năm. Tường phải học cách buông bỏ tình yêu không thuộc về mình trong Vô cực. Tường đối diện và biết cúi đầu khiêm nhường khi trải qua nhiều mất mát trong Hư vô. Tường thừa biết mình chọn đi con đường không giống ai trong Độc nhất vì Tường hiểu đích đến cuối cùng của mình muốn chính là Vô vi", ca sĩ nói.

Vũ Cát Tường qua tuổi 30: Học cách buông bỏ tình yêu không thuộc về mình - 1

Chân dung Vũ Cát Tường tuổi 30 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giọng ca Vết mưa khẳng định dù hát hay viết thì Vũ Cát Tường luôn sống một cách thành thật với trải nghiệm mình có, dù đó là trải nghiệm tốt hay xấu, để cuối cùng chữa lành cho chính mình và mọi người xung quanh.

Ca sĩ cho biết không cố gắng sống để trở thành một ai đó lớn lao trong xã hội. "Định nghĩa mình và khẳng định mình với người khác làm cho mình phải khổ sở. Liệu khi người ta không nhận ra sự ấp ủ của mình, họ có muốn nghe nhạc mình không? Hay sẽ phải cần thêm nhiều "lớp áo" về thứ hạng để họ thấy đáng để nghe? Và liệu không có những thứ hạng như người ta vẫn thường định nghĩa, Tường có tiếp tục làm nhạc không? Chắc chắn là có rồi!", Vũ Cái Tường chia sẻ với Dân trí.

Vũ Cát Tường qua tuổi 30: Học cách buông bỏ tình yêu không thuộc về mình - 2

Vũ Cát Tường cho biết tư duy và suy nghĩ của mình đã rất khác xưa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việc sử dụng nhạc ngũ cung cho EP lần này cũng khiến Vũ Cát Tường gặp nhiều trở ngại khi phải tìm được người làm ra bản phối đúng chất và có chiều sâu trong các nhạc cụ. Âm thanh sáo, nhị đều phải thu live. Ca sĩ cũng chọn cách ra mắt từng ca khúc cách nhau 1 tuần để khán giả có nhiều thời gian chiêm nghiệm và hướng đến âm nhạc chữa lành.

"Tường đã qua một ngưỡng quan trọng - tuổi 30 - nên mọi tư duy và suy nghĩ của Tường đã rất khác xưa. Tường không hào hứng với việc làm MV hoành tráng để kể về câu chuyện nào đó và lên top thịnh hành. Điều mà Tường trăn trở là làm sao để khán giả thật sự lắng nghe và khơi gợi được trong họ cảm giác muốn tìm về nguyên bản của mình chứ không phải xem một MV giải trí mà âm nhạc chỉ đóng vai trò thứ yếu", ca sĩ nói.