Quảng Bình:

Vì sao Hoài Linh hoãn trao 1,5 tỷ đồng cho người dân vùng lũ Quảng Bình

Tiến Thành

(Dân trí) - Nhóm thiện nguyện của nghệ sĩ Hoài Linh lên kế hoạch trao 1.500 suất quà, trị giá 1,5 tỷ đồng cho người dân vùng lũ Quảng Bình; tuy nhiên việc trao quà phải tạm hoãn vì dịch Covid-19.

Sáng 27/5, trao đổi với Dân trí, ông Phạm Mậu Tài - Giám đốc Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này có nhận được lời đề nghị phối hợp từ nhóm thiện nguyện của nghệ sĩ Hoài Linh để tặng quà cho người dân tại hai xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy) và xã Trường Xuân (Quảng Ninh).

Vì sao Hoài Linh hoãn trao 1,5 tỷ đồng cho người dân vùng lũ Quảng Bình - 1

Các nhóm thiện nguyện tặng quà tới người dân vùng lũ Quảng Bình.

Theo ông Tài, nhóm của nghệ sĩ Hoài Linh có kế hoạch mang 1.500 phần quà với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), ưu tiên cho 1.500 hộ dân là hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, khuyết tật, khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề đợt lũ năm 2020; việc trao quà dự kiến diễn ra vào ngày 11/5.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên nhóm của nghệ sĩ Hoài Linh đã chủ động liên lạc với Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh để thống nhất việc tạm dừng trao quà.

"Đáng ra theo kế hoạch thì họ sẽ đến trao quà vào ngày 11/5. Thế nhưng vào đầu tháng 5, tỉnh Quảng Bình có văn bản hạn chế tụ tập để chống dịch, cộng với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên nhóm của nghệ sĩ Hoài Linh đã chủ động liên lạc để hoãn kế hoạch trao quà", ông Tài nói.

Trước đó, trong năm 2020, nghệ sĩ Hoài Linh kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng do lũ lụt số tiền hơn 13 tỷ đồng từ tháng 11/2020.

Tuy nhiên, những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng thông tin cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh đã chậm trễ trong việc đi hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi thiên tai.

Sau đó, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã lên tiếng xin lỗi người dân và giải thích do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên kế hoạch trao quà bị chậm trễ.